Iran tạm thả 54.000 tù nhân nhằm hạn chế dịch COVID-19 bùng nổ trong tù

Thứ tư, 04/03/2020 13:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dịch COVID-19 đang gây ra thảm họa tại Iran. Nhiều quan chức cấp cao và hàng chục nghị sĩ quốc hội nhiễm bệnh, trong đó có vài người đã tử vong.

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Iran tuyên bố sẽ tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.  

Gholamhossein Esmaili, phát ngôn Bộ Tư pháp Iran cho biết 54.000 tù nhân trên khắp Iran đã được phóng thích sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và Bộ Y tế Iran sẽ giám sát kỹ lưỡng việc này. "Với chúng tôi, sức khỏe của các tù nhân rất quan trọng bất kể họ là tù nhân an ninh (những người bị tuyên án trên 5 năm sẽ không được thả) hay tù nhân thông thường", ông này cho biết.

Đến nay, ít nhất 23 thành viên trong Quốc hội 290 người của Iran đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, trong đó có Thứ trưởng Y tế Iran và một Phó Tổng thống. Đến nay, Iran là nước có số quan chức chính phủ nhiễm virus corona cao nhất thế giới.

Các nhân viên y tế Iran tẩy uế ở một khu vực thuộc thành phố Mashhad - Ảnh: Reteurs

Các nhân viên y tế Iran tẩy uế ở một khu vực thuộc thành phố Mashhad - Ảnh: Reteurs

Trước đó, ngày 29/2, Mohammad Ali Ramazani Dastak, nghị sĩ đại diện cho thành phố Astana Ashrafieh, Iran đã qua đời vì nhiễm virus Corona. Ngày 2/3, ông Mohammad Mir-Mohammadi - thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đã tử vong vì dịch Covid-19.

Tỷ lệ tử vong ở Iran do dịch COVID-19 khoảng 20%, rất cao khi so với tỷ lệ tử vong chung do dịch này là 2% (theo WHO). Iran hiện đang áp dụng các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 như hủy bỏ lễ cầu nguyện thứ Sáu, đóng cửa trường học cho đến ngày 8/3, đóng cửa quốc hội cho đến khi "có thông báo tiếp theo" và hạn chế người dân đi lại trong nước.

Vân Trần (theo WSJ)

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h