Israel bác bỏ lời kêu gọi của 25 nước phương Tây về chấm dứt xung đột Gaza
(CLO) Israel đã bác bỏ tuyên bố chung của 25 quốc gia phương Tây, trong đó kêu gọi "ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn" tại Gaza.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X vào tối 21/7, Bộ Ngoại giao Israel cho rằng lời kêu gọi của nhóm quốc gia phương Tây “hoàn toàn xa rời thực tế” và “gửi đi thông điệp sai lệch tới Hamas”.
Israel khẳng định “mọi tuyên bố và cáo buộc đều phải nhắm vào bên duy nhất chịu trách nhiệm cho việc không đạt được thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn: Hamas, lực lượng đã khơi mào và kéo dài cuộc chiến này”.
.png)
Trước đó cùng ngày, tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn đã được ký bởi các Ngoại trưởng của Úc, Anh, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Ý, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ.
Các nước này nhận định tình hình tại Gaza đã “đạt đến đỉnh điểm thống khổ”, đặc biệt sau khi quân đội Israel mở rộng chiến dịch quân sự vào thành phố Deir el-Balah ở miền trung Gaza vào ngày 21/7.
Tuyên bố nêu rõ: “Mô hình viện trợ của Chính phủ Israel là nguy hiểm, gây bất ổn và tước đoạt nhân phẩm của người dân Gaza. Việc Chính phủ Israel từ chối hỗ trợ nhân đạo thiết yếu cho dân thường là không thể chấp nhận được. Israel phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế”.
Các nước cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 10/2023.
Trong lúc lời kêu gọi được đưa ra, pháo kích dữ dội đã xảy ra tại Deir el-Balah – khu vực trước đây chưa từng có hoạt động quân sự quy mô lớn. Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), có khoảng 50.000 đến 80.000 người đang cư trú tại khu vực này khi Israel ban hành lệnh sơ tán.