(CLO) Nhật báo Kuwaiti al-Jarida trích dẫn một nguồn tin cấp cao giấu tên nói rằng, Israel bị cáo buộc đứng sau 2 vụ nổ tuần bất thường tại Iran, gồm khu liên hợp quân sự Parchin và cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.
Nguồn tin cho rằng sự cố ở khu liên hợp quân sự Parchin là kết quả của một cuộc không kích do máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Israel thực hiện, trong khi vụ nổ Natanz là do một cuộc tấn công mạng của Israel nhằm cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran.
Theo nguồn tin này, vụ nổ đã khiến Iran mất hơn 80% trữ lượng UF6 (khí uranium hexafluoride), một thứ có thể làm chậm đáng kể quá trình làm giàu uranium của Tehran.
Các tuyên bố được đưa ra sau khi tờ New York Times đưa tin, trích dẫn một quan chức tình báo Trung Đông giấu tên, rằng vụ nổ Natanz là do một "thiết bị nổ được cài đặt bên trong cơ sở".
Quan chức này khẳng định rằng vụ nổ đã phá hủy "phần lớn các bộ phận trên mặt đất" của cơ sở Natanz, nơi các máy ly tâm làm giàu uranium tiên tiến đã được đặt trước khi đưa vào hoạt động.
Hôm thứ Năm, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi xác nhận vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Năm, và nói thêm rằng nhà máy Natanz "hoạt động như bình thường" vì lò phản ứng không bị hư hại và không có thương vong.
Kamalvandi cũng lưu ý rằng không có ô nhiễm tại địa điểm này, vì không có vật liệu hạt nhân tại nhà máy. Natanz là cơ sở sản xuất uranium chính của Iran, nằm 270 km (155 dặm) về phía nam của Tehran.
Vụ nổ ở Natanz đã diễn ra 6 ngày sau khi một vụ nổ gần khu phức hợp quân sự Parchin cách thủ đô Tehran khoảng 30 km. Chính quyền Iran nhấn mạnh rằng nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas, trong khi những báo cáo về các bức ảnh vệ tinh cho thấy vụ nổ xảy ra tại một cơ sở sản xuất tên lửa gần đó.
Hai vụ nổ xảy ra sau khi Tehran bắt đầu rời khỏi các cam kết làm giàu uranium vào tháng 5 năm 2019, để trả đũa cho quyết định của chính quyền Trump vào năm 2018 về việc đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), và để khôi phục các lệnh trừng phạt chống lại nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.
Bất chấp lời hứa sẽ đình chỉ các nghĩa vụ của JCPOA, Tehran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không có mục tiêu sản xuất vũ khí hạt nhân và chương trình làm giàu uranium của họ hoàn toàn là hòa bình.
(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).
(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.
(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.
(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".
(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.