Israel phát cảnh báo khẩn yêu cầu công dân Iran di tản
(CLO) Israel đã ban hành cảnh báo khẩn cấp hiếm hoi bằng tiếng Ba Tư, yêu cầu người dân Iran nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực gần địa điểm quân sự.
Trong thông báo đăng trên tài khoản chính thức của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 15/6, Israel nhấn mạnh rằng bất kỳ ai gần các địa điểm liên quan đến quân đội Iran nên “rời khỏi ngay lập tức và không quay lại cho đến khi có thông báo mới”.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Israel thực hiện một loạt cuộc không kích dữ dội vào Iran làm dấy lên lo ngại xung đột khu vực có thể leo thang vượt kiểm soát.

Vào đêm 13/6, Israel đã tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào nhiều mục tiêu tại Iran trong khuôn khổ chiến dịch có tên “Sư tử trỗi dậy” (Rising Lion).
Theo tuyên bố từ phía Israel, đây là một “cuộc tấn công phủ đầu kết hợp” được thực hiện dựa trên “thông tin tình báo chất lượng cao”, với mục tiêu làm tê liệt năng lực quân sự của Tehran. Kết quả, một số chỉ huy cấp cao của Iran – bao gồm cả tư lệnh lực lượng vũ trang – và các nhà khoa học hạt nhân đã thiệt mạng.
Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết ít nhất 78 người chết và hơn 300 người khác bị thương trong đợt không kích, gọi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng.
Đáp trả, vào đêm 14 - rạng sáng 15/6, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận nhiều tên lửa đã nhắm vào khu vực dân sự, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Đây được coi là đòn phản công trực tiếp và công khai nhất từ phía Tehran trong vòng nhiều năm qua.
Phát biểu trước các nhà ngoại giao quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định: “Chúng tôi đang tự vệ và việc phòng thủ của chúng tôi là hoàn toàn hợp pháp. Nếu hành vi xâm lược dừng lại, tất nhiên phản ứng của chúng tôi cũng sẽ dừng lại”.
Ông Araghchi cũng chỉ trích dữ dội việc Israel không kích mỏ khí đốt ngoài khơi South Pars – khu vực Iran chia sẻ với Qatar – gọi đây là “hành động xâm lược trắng trợn và cực kỳ nguy hiểm”. Ông cảnh báo, việc kéo xung đột tới Vùng Vịnh là “một sai lầm chiến lược” nhằm mục đích quốc tế hóa chiến tranh.
Ngoài ra, Iran cáo buộc Israel đang cố tình phá hoại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington. Vòng đàm phán thứ sáu, vốn dự kiến diễn ra ngày 15/6, đã bị hủy ngay sau cuộc tấn công.
Ông Araghchi nói thêm: “Cuộc tấn công của Israel sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có đèn xanh và sự hỗ trợ từ bên ngoài”. Tehran cũng nghi ngờ tuyên bố của Mỹ rằng Washington không liên quan đến vụ không kích.