Ít nhất 26 người chết trong vụ xả súng vào du khách ở Ấn Độ
(CLO) Ít nhất 26 người, chủ yếu là du khách, được cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại vùng Jammu và Kashmir, Ấn Độ vào ngày 22/4.
Theo các nguồn tin an ninh, vụ tấn công diễn ra vào buổi chiều, khi hai đến bốn tay súng bất ngờ nổ súng vào nhóm du khách đang tham quan đồng cỏ Baisaran, một điểm đến thơ mộng chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ hoặc ngựa.
Một nhân chứng cho biết: “Tiếng súng vang lên ngay trước mắt chúng tôi. Lúc đầu, tôi tưởng ai đó đốt pháo, nhưng khi nghe tiếng la hét, chúng tôi vội chạy thoát thân”. Một nhân chứng khác chia sẻ: “Chúng tôi chạy liên tục 4 km, tôi vẫn còn run rẩy vì sợ hãi”.

Số thương vong vẫn đang được xác minh. Các nguồn tin an ninh cho biết con số tử vong dao động từ 20 đến 26, trong đó có hai du khách nước ngoài (một người từ UAE và một người từ Nepal). Nhiều người khác bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch, đã được đưa đến bệnh viện địa phương.
Thủ hiến Jammu và Kashmir Omar Abdullah xác nhận trên mạng xã hội X: “Đây là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào dân thường trong những năm gần đây”.
Một nhóm ít được biết đến tự xưng là “Kashmir Resistance” đã nhận trách nhiệm qua một thông điệp trên mạng xã hội, bày tỏ bất mãn về việc hơn 85.000 “người ngoài” được cấp quyền định cư tại khu vực trong hai năm qua, dẫn đến “thay đổi nhân khẩu học”.
Tuy nhiên, thông điệp này chưa được xác minh độc lập. Một số nguồn tin cho rằng nhóm này có thể liên quan đến The Resistance Front (TRF), một nhánh của tổ chức Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án vụ tấn công là “hành động tàn bạo” và cam kết: “Những kẻ đứng sau sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Chúng sẽ không thể thành công”. Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã lập tức đến Kashmir để chủ trì cuộc họp an ninh khẩn cấp.
Jammu và Kashmir, vùng đất nằm giữa lằn ranh tranh chấp của Ấn Độ và Pakistan, đã chứng kiến bạo lực kéo dài từ năm 1989, khi phong trào nổi dậy chống Ấn Độ bùng nổ. Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng, dù bạo lực đã giảm trong những năm gần đây.
Năm 2019, Ấn Độ bãi bỏ quy chế đặc biệt của Kashmir, chia vùng này thành hai lãnh thổ liên bang là Jammu và Kashmir, và Ladakh. Quyết định này cho phép người ngoài khu vực được cấp quyền định cư, mua đất và làm việc, làm gia tăng căng thẳng với Pakistan, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền toàn bộ Kashmir.
Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bắt đầu chuyến thăm cá nhân kéo dài bốn ngày tại Ấn Độ, làm dấy lên nghi vấn về ý đồ thu hút sự chú ý quốc tế, như một số vụ tấn công lớn trước đây trong lịch sử Kashmir.
Trước đó, vụ tấn công du khách gần đây nhất vào tháng 6/2024 đã khiến 9 người thiệt mạng và 33 người bị thương khi một xe buýt chở khách hành hương Hindu lao xuống vực sau khi bị tấn công.
Vụ việc tại Pahalgam không chỉ gây sốc cho cộng đồng mà còn đặt ra thách thức lớn cho chính quyền Ấn Độ trong việc đảm bảo an ninh tại một điểm đến du lịch đang phục hồi mạnh mẽ. Với khoảng 3,5 triệu du khách đến Kashmir trong năm 2024, khu vực này từng được kỳ vọng là biểu tượng của sự ổn định mới.
(theo Reuters, India Today)