Ít nhất 5 người chết trong vụ xả súng gần Tel Aviv

Thứ tư, 30/03/2022 14:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo cảnh sát Israel, 5 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng gần Tel Aviv, đánh dấu vụ tấn công tương tự lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần.

Cuộc tấn công ở thành phố Bnei Brak, ngay phía đông Tel Aviv. Người phát ngôn cảnh sát cho biết, điều tra sơ bộ cho thấy ít nhất một kẻ tấn công đã sử dụng súng trường tấn công dân thường ở một số địa điểm trước khi bị lực lượng cảnh sát địa phương tiêu diệt.

it nhat 5 nguoi chet trong vu xa sung gan tel aviv hinh 1

Cảnh sát Israel khám xét một chiếc xe hơi tại hiện trường vụ xả súng ở Bnei Brak hôm thứ Ba. Ảnh: CNN

Không rõ một trong những người chết có phải là kẻ tấn công hay không. Trong số 5 người thiệt mạng có một cảnh sát đã giao tranh với kẻ tấn công, giới chức nước này cho biết trong một tuyên bố.

Thị trưởng Bnei Brak Avraham Rubinstein đã kêu gọi người dân ở trong nhà sau vụ nổ súng, ông nói với Kênh 12 của Israel rằng người dân nên chờ chỉ thị từ cảnh sát  để phòng có thêm nhiều kẻ tấn công.

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi ngoại trưởng của 4 quốc gia Ả Rập gặp gỡ người đồng cấp Israel và Ngoại trưởng Mỹ. Hội nghị mang tính bước ngoặt tại sa mạc Negev của Israel đã chứng kiến ​​các nhà ngoại giao hàng đầu từ UAE Bahrain, Maroc, Ai Cập, Israel và Mỹ gặp nhau để thảo luận về các vấn đề an ninh.

Số người chết từ cuộc tấn công hôm thứ Ba nâng số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công như vậy trong tuần  lên 11 người. Thứ Ba tuần trước, 4 người đã thiệt mạng ở thành phố Be'er Sheva, miền nam nước này trong một vụ tấn công bằng dao.

Hôm Chủ nhật, hai kẻ có liên kết với tổ chức ISIS đã giết chết hai người và làm sáu người bị thương trong một vụ tấn công bằng súng ở Hadera, cách Tel Aviv khoảng 31 dặm về phía bắc.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói rằng "Israel đang đối mặt với làn sóng khủng bố Ả Rập chết người." Ông nói thêm: "Lực lượng an ninh đang làm việc. Chúng tôi sẽ chống lại khủng bố bằng sự kiên trì, ngoan cố và nắm đấm sắt".

Mai Anh (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h