Italy: Chi phí nhập khẩu năng lượng sẽ tăng gấp đôi lên gần 100 tỷ euro
(CLO) Chi phí nhập khẩu năng lượng ròng của Italy sẽ tăng hơn gấp đôi lên gần 100 tỷ euro (99,5 tỷ USD), đồng thời cảnh báo không thể chi tiêu vô hạn tránh giáng đòn nặng vào nền kinh tế.
Được biết, hàng năm Italy phụ thuộc nhập khẩu khoảng 3/4 sản lượng điện tiêu thụ, làm tăng tính “dễ bị tổn thương” đối với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay của châu Âu.
Phát biểu tại diễn đàn kinh doanh Ambrosetti thường niên vào thứ Bảy (3/9), Bộ trưởng Kinh tế Daniele Franco cho biết khoản nợ hiện có khổng lồ của quốc gia này đang làm giảm khả năng điều động tài chính trong tương lai.

Hình minh hoạ. Ảnh: Internet.
Vào tuần tới, chính phủ Italy sẽ tung hàng loạt các biện pháp giúp các công ty và người tiêu dùng đối phó với các hóa đơn năng lượng ngày một leo thang sau sáu gói viện trợ hiện nay với tổng trị giá 52 tỷ euro, Bộ trưởng Kinh tế Franco cho biết.
“Chúng tôi đã và đang nỗ lực hết mình với mục đích cứu trợ, dù chỉ một phần, bù đắp cho khoản năng lượng tăng giá thông qua tài chính công là rất tốn kém và chúng tôi không thể làm đủ”, ông chia sẻ.
Ở hầu hết các quốc gia tại Liên minh châu Âu (EU) việc chính phủ “bòn rút” quỹ tài chính công để bù đắp khoảng chống trong lĩnh vực năng lượng là điều không mới lạ. Khoảng thời gian giữa tháng 8, ngoài gói hỗ trợ tổng trị giá 30 tỷ euro (31 tỷ USD), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ “làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn". Đây là chìa khóa để giải quyết vấn đề của hoạt động của thị trường năng lượng châu Âu, nơi giá khí đốt tăng cao trong bối cảnh xuất khẩu của Nga bị thu hẹp đã khiến giá điện tăng cao.
“Điều quan trọng là đưa giá khí đốt và năng lượng trở lại mức bền vững, Bộ trưởng Kinh tế Italy nói.
Phát biểu tại hội nghị tương tự vào ngày thứ Bảy, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết cần phải nghiêm khắc hóa bất kỳ mối liên hệ nào giữa giá khí đốt và giá điện, tiến tới "sự tách biệt hoàn toàn" giữa giá khí đốt và giá điện.
Tính đến năm 2021, nhập khẩu năng lượng ròng của Italy đạt 43 tỷ euro tương đương với những năm trước đó, kể từ năm 2020 con số thấp hơn đáng kể do nhu cầu nhập khẩu giảm.
Tuy nhiên, vào năm nay, ông Franco cảnh báo ngành năng lượng sẽ tăng khoảng 60 tỷ euro, dự kiến lên tới khoảng 3 điểm phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sẽ “quét sạch” thặng dư ròng xuất khẩu năng lượng sang các nước láng giềng trong những năm trở lại đây.
Lê Na (Theo Reuters)