Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, Huế đón gần 45.000 du khách tham quan

Thứ tư, 02/01/2019 07:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, Huế đã đón gần 45.000 du khách đến tham quan. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong năm mới 2019 đối với ngành du lịch thừa Thiên – Huế và khu di tích Huế.

Báo Công luận
Du khách đến tham quan di tích Huế. Ảnh: Quốc Việt (TTXVN)

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 29/12/2018 - 1/1/2019), có gần 45.000 du khách tham quan di tích Huế, trung bình mỗi ngày có 11.000 lượt khách tham quan.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã khai thác tốt tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản". Đặc biệt, đêm 31/12, Trung tâm tổ chức bắn 21 phát súng lửa thần công chào đón năm mới 2019, thu hút đông đảo du khách và nhân dân trong vùng.

Năm 2018, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan khu di sản Huế, doanh thu từ vé tham quan đạt 381,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch nhà nước giao 19,28%.

Năm 2019, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xác định vừa đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, vừa tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới, hấp dẫn. Các sản phẩm vui chơi giải trí nhằm thu hút và kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, góp phần ổn định lượng khách đến Huế, đồng thời sớm khẳng định thương hiệu du lịch Huế.

Trước mắt, Trung tâm tập trung phát triển loại hình du lịch văn hóa di sản gắn với khu vực trung tâm thành phố Huế, hình thành được các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ thường xuyên cho du khách.

Bên cạnh việc nâng cao tính chuyên nghiệp; các sự kiện, lễ hội hàng tháng hoặc quý tại Huế được tổ chức quy mô hơn, năm nay Thừa Thiên - Huế còn chủ trương thực hiện Festival 4 mùa để trở thành những sản phẩm du lịch của Huế như lễ hội diều, lễ hội ẩm thực chay, lễ hội hoa đăng, lễ hội sen, lễ hội múa lân, lễ hội bia...

Ngoài việc khai thác tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản", tỉnh nghiên cứu mở cửa trở lại Đại Nội về đêm để du khách có thể khám phá không gian ánh sáng từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa; trải nghiệm "Âm sắc hoàng cung" trong không gian cổ xưa của Nhà hát Duyệt Thị Đường, tái hiện chương trình nghệ thuật "Văn hiến Kinh kỳ".

Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh phát triển ẩm thực Huế thành một sản phẩm du lịch đặc thù, thương hiệu riêng của Huế; đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch, nâng cao năng lực của các đơn vị lữ hành Huế trong việc quảng bá, giới thiệu và khai thác, thu hút khách du lịch đến Huế.

PV

tuhung

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa