Kevin Siers - Họa sĩ châm biếm đoạt giải Pulitzer 2014

Thứ sáu, 03/04/2015 21:40 PM - 0 Trả lời

Kevin Siers - Họa sĩ châm biếm đoạt giải Pulitzer 2014

Sự kiện: hoạ sĩ

(Congluan.vn) - Kevin Siers - họa sĩ vẽ tranh châm biếm 25 năm của tờ báo Charlotte Observer vừa đoạt giải thưởng Pulitzer 2014.
Báo Công luận
 
Kevin Siers  qua chân dung tự họa
Cách đây 25 năm, khi  Kevin Siers lần đầu tiên đặt chân đến Phòng tin tức của tờ báo Charlotte Observer, ông gặp họa sĩ vẽ tranh chấm biếm Doug Marlette lúc đang được chúc mừng đoạt giải Pulitzer. "Tôi còn nhớ đó là năm 1988, mọi người trong phòng rất hạnh phúc" - Kevin Siers nhớ lại. Và hôm nay, sau 25 năm liên tục làm việc miệt mài bằng ngòi bút vẽ tranh châm biếm thời sự, ông đã đoạt giải Pulitzer vào năm thứ 26 tại tờ báo này.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Minnesota, Siers đã thể hiện khả năng vẽ thiên phú trước khi biết viết chữ. Siers vẽ bất cứ nơi đâu, kể cả những lúc làm công việc tay chân như theo cha học nghề cơ khí, buôn bán quặng sắt, làm thợ mỏ...Ước mơ của anh thợ mỏ vùng quê là được học đại học và Siers đã để dành tiền để thực hiện ước mơ đó.
Báo Công luận
Báo Công luận
 
Tranh biếm họa của Siers
Trong một đợt sa thải thợ mỏ, Siers đã gửi tác phẩm của mình đến The Biwabik Times. Sau đó tạp chí này đã gửi tác phẩm đi dự giải và nhận được giải báo chí của Hiệp hội báo chí Minnesota.
Trong lúc học đại học, Siers đã tham gia vào các khóa học dành cho biên tập viên hoạt hình của nhật báo Minnesota Daily. Siers đã gặp Steve Sack - người vẽ tranh biếm họa chính trị của tờ Minneapolis Star Tribune và đã đoạt giải Pulitzer cho thể loại tranh biếm họa. Hai người thường xuyên trao đổi trong những  buổi ăn trưa. Siers khẳng định: " Steve Sack thường xuyên cố vấn cho tôi, giúp tôi trưởng thành hơn trong thủ pháp vẽ và tư duy các chủ đề chính trị".
Vào mùa thu năm 1987, lúc Siers 33 tuổi, ông đã gia nhập vào The Charlotte Observer khi họa sĩ biếm hoạ Doug Marlette chuyển qua công việc khác. Trong 26 năm trở lại đây, Siers đã làm việc với nhiều sếp của Charlotte Observer và ông vẫn chỉ thích công việc vẽ tranh biếm họa.
Biên tập viên chuyên mục xã luận Taylor Battennhận xét về Siers: "Trước hết ông là một nhà báo có đam mê các vấn đề về chính trị. Thông qua ngòi bút và những hình ảnh hoạt hình, ông châm biếm các chính trị gia. Trong đó, tổng thống Barack Obama là mục tiêu thường xuyên".
Trong sự phát triển của báo chí hiện đại, nghề vẽ tranh hoạt hình châm biếm chính trị càng bị thu hẹp. Nhà báo Siers là một trong số ít người còn lại của báo chí Mỹ làm việc toàn thời gian cho công việc này.
  •  Phương Thanh (Theo charlotteobserver.com)

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo