"Khả năng không có thỏa thuận Brexit rất khó xảy ra"

Thứ sáu, 17/11/2017 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng đàm phán Brexit của Anh, David Davis cho biết rất khó xảy ra khả năng không có thỏa thuận nào được thống nhất giữa EU và Anh khi nước này rời khỏi khối vào tháng 3 năm 2019.

Ông Davis cho biết tại một hội nghị kinh tế tại Berlin rằng ông mong muốn EC có thể khởi động bước đàm phán tiếp theo của Brexit trước Giáng sinh, mở ra cuộc đàm phán về thương mại và giao thương giữa Anh và EU.

Ông Davis đã nói thêm rằng Thủ tướng Theresa May sẽ vẫn tại vị trong thời kỳ đàm phán Brexit và "tiếp sau đó".

Báo Công luận
 Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, David Davis. Ảnh: Reuters

Phía Thủ tướng Anh đã bác bỏ thông tin của một báo cáo rằng bà sẵn sàng nâng khoản tiền mà Anh sẽ chi trả cho EU để rời khỏi khối. Tuy nhiên một nghị sĩ EU cho biết ông vừa rời khỏi một cuộc gặp mặt với bà May tại London và cảm thấy tích cực rằng Anh đang dần tiến tới thỏa thuận mà Brussels đã đưa ra.

Có thông tin xuất hiện về việc bà May sẽ đồng ý trả thêm 20 tỷ Bảng Anh cho EU so với con số 60 tỷ mà phía EU từng đưa ra để bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đàm phán. 

"Tôi sẽ nói rằng đó lại là tin đồn", người phát ngôn của bà May cho biết. "Chúng tôi muốn đạt được những bước tiến trong thời gian ngắn nhất và chúng tôi muốn bước vào giai đoạn đàm phán giao thương sớm nhất có thể".

Phía EU cho biết họ sẽ tạo áp lực lên bà May để buộc Anh phải chấp nhận các đề nghị mà EU đưa ra khi có các cuộc gặp mặt bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Điển vào ngày 17/11.

Tại các cuộc gặp mặt ở Gothenburg để bàn về vấn đề lao động cũng như cải cách xã hội, bà May sẽ có cơ hội nói chuyện với những người đồng cấp, dù cho Thủ tướng Đức Angela Merkel vắng mặt. Tâm điểm của hội nghị sẽ là cuộc gặp mặt giữa bà May với ông Donald Tusk, Chủ tịch EC, người sẽ đứng ra duy trì quá trình rút lui khỏi khối.

Theo nguồn tin cho hay, ông Tusk sẽ nhắc nhở bà May rằng "thời gian còn rất ít" để mang lại hy vọng rằng hai bên đều đang có những bước tiến triển nhất định bước đầu trước khi mở ra vòng đàm phán thứ hai vào giữa tháng 12.

Người phụ trách đàm phán bên phía EU, Michel Barnier cho biết ông cần biết nhiều hơn về quan điểm của Anh đối với 3 vấn đề chính, bao gồm hóa đơn tài chính, đường biên giới Ireland và quyền công dân châu Âu trước khi 27 nước thành viên của EU đồng ý bước sang giai đoạn tiếp theo vào hội nghị ngày 14-15/12 tới.

Phía EU đã có những chuẩn bị nội bộ để khởi động cuộc đàm phán giao thương tại hội nghị này, nhưng bổ sung rằng: "Ông Tusk sẽ thông báo với bà May rằng viễn cảnh khả quan này không phải cho không, và cần thêm nhiều việc phải làm trong thời gian ngắn này. Ông cũng sẽ hỏi bà May về việc Anh có quan điểm thế nào về ba vấn đề chính của giai đoạn đầu".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h