Khách đến Sân bay Tân Sơn Nhất chờ từ nửa đêm để về quê ăn Tết

Thứ ba, 25/01/2022 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi chính quyền TP. HCM thông báo địa phương thuộc "vùng xanh" trong 3 tuần liên tiếp, thì lượng người dân về đón Tết tăng cao. Trong những ngày qua, lượt hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất cũng như các bến xe liên tỉnh tăng nhanh.

Ghi nhận của báo Nhà báo & Công luận vào sáng 25/1, lượt hành khách đổ về sảnh làm thủ tục tại ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đông nghẹt.

khach den san bay tan son nhat cho tu nua dem de ve que an tet hinh 1

Mới 5 giờ sáng, lượt khách đổ về ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đông nghẹt. Ảnh: Thái Sơn.

Từ 5 giờ sáng, trước khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo... dòng người nối đuôi nhau xếp hàng dài. Khách được bố trí qua nhiều lớp, dài hàng chục mét, xếp hàng chờ đến quầy làm thủ tục và qua khu vực kiểm tra an ninh.

Anh Nguyễn Trường Sơn cùng vợ và con trai khoảng 3 tuổi, lỉnh khỉnh vali, túi xách cho biết, đi chuyến bay lúc 6 giờ 30 nhưng cả gia đình đã đến sân bay khoảng 2 giờ sáng để khai báo y tế, chờ làm thủ tục, ký gửi hành lý; gia đình về Thanh Hóa để đón Tết cùng ông bà Nội. "2 vợ chồng đã tiêm đủ 3 mũi vaccine, nhưng vẫn lo về quê lại bị cách ly, vì thế phải về quê sớm để đề phòng có thời gian đón Tết cho thoải mái", anh Sơn nói.

"Vì dịch bệnh, lúc đầu chúng tôi không tính về quê đón Tết, nhưng nay nghe tin ổ về quê không bắt buộc cách ly, nên tôi mua vé cho cả nhà cùng về đón Tết với quê hương", bà Nguyễn Thị Thanh (quê Nghệ An) nói và cho biết giá vé máy bay năm nay cũng dễ mua hơn các năm trước.

khach den san bay tan son nhat cho tu nua dem de ve que an tet hinh 2

Xếp hàng dài làm để thủ tục. Ảnh: Thái Sơn

Đến khoảng 6 giờ, tại các sảnh làm thủ tục của các hãng hàng không, lượt khách hàng mỗi lúc một đông. Nhiều gia đình, có con nhỏ với hành lý lỉnh khỉnh phải đến sớm để làm thủ tục nên ngồi la liệt khắp nơi. 

Tại khu vực, loa thông báo, cùng nhân viên hướng dẫn khách làm thủ tục cũng hoạt động hết công suất. Ngoài việc khai báo y tế theo ứng dụng PC-Covid, thì tất cả hành khách khi qua cửa làm thủ tục đều được máy quét kiểm tra thân nhiệt tự động, kèm đó là nhân viên sân bay kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cổng để ra máy bay.

khach den san bay tan son nhat cho tu nua dem de ve que an tet hinh 3

Khách ngồi la liệt tại phòng chờ. Ảnh: Thái Sơn

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hiện nay mỗi ngày sân bay đón khoảng 60 ngàn lượt khách, và khai thác hơn 600 chuyến. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì số chuyến cùng lượt khách có giảm. Tuy nhiên, theo dự đoán có thể vài ngày tới khách khách sẽ còn tăng hơn khi các địa phương cũng nới lỏng việc cách ly người từ TP. HCM trở về quê đón Tết.

Lượng người dân về quê đón tăng cao không chỉ ở cửa ngõ hàng không mà tại các bến xe cùng tình trạng. 

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, mấy ngày nay  lượng khách hàng bắt đầu tăng cao. Các doanh nghiệp hoạt động trong bến đã bán gần 60 ngàn vé xe Tết, đạt trên 60% kế hoạch. So với cùng thời điểm các năm thì năm nay thấp hơn, nhưng đây cũng là một tín hiệu tích cực. 

Tương tự, lượng khách tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) đang có dấu hiệu tăng trở lại. Đại diện Bến xe miền Tây thông tin, khách mua và đặt chỗ đã đạt trên 60 ngàn vé.

khach den san bay tan son nhat cho tu nua dem de ve que an tet hinh 4

Về vận tải hành khách ô tô Tết Nguyên đán, đại diện Sở Giao thông và vận tải TP. HCM cho biết, hiện nay TP. HCM đã hoạt động trở lại 315 tuyến vận tải hành khách đường bộ đến các tỉnh thành trong cả nước. Riêng chỉ còn tỉnh Bình Phước chưa tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trở lại do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn phức tạp.

Dự báo lượng hành khách đi lại cao điểm năm nay tối đa chỉ bằng 50% so với dịp tết 2020. Tuy nhiên, tình hình đi lại có thể thay đổi nếu các tỉnh thành điều chỉnh phương án phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, cao điểm vào ngày 27 Tết dự kiến không quá 60.000 khách/ngày.

Công suất tiếp nhận của các bến xe khoảng 15.000 xe/ngày tương ứng 341.00 khách/ngày.

Về giá vé, đại diện Sở GTVT TP. HCM cho biết, phần lớn với mức tăng giá không quá 40% đối với các tuyến từ TP. HCM đi các tỉnh Miền Tây, Tây Ninh và không quá 60% các tuyến từ TP. HCM đi các tỉnh còn lại.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

(CLO) Sau khi phát hiện xe khách giường nằm bốc cháy, tài xế đã dừng xe, hô hoán mọi người tháo chạy rồi dập lửa nhưng sau đó chiếc xe vẫn bị lửa thiêu rụi. Rất may, tài xế và 24 hành khách đều đã an toàn.

Giao thông
Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông