Khách hàng lớn nhất thế giới cắt mạnh nhập khẩu dầu Nga
(CLO) Trung Quốc - khách hàng dầu mỏ số một thế giới bất ngờ cắt giảm nhập khẩu từ Nga 5,8% trong tháng 4.
Lượng dầu Nga cung cấp cho Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm 5,8% so với tháng 3, từ mức 2,08 triệu thùng mỗi ngày xuống thấp hơn, theo số liệu mới nhất. Sự sụt giảm này cho thấy xu hướng thay đổi trong nguồn cung dầu thô của quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc lại tăng mạnh nhập khẩu dầu từ Malaysia, một trung tâm trung chuyển quan trọng cho dầu Iran đang chịu lệnh cấm vận. Cụ thể, lượng dầu nhập từ Malaysia trong tháng 4 đạt 7,95 triệu tấn, tăng tới 96,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cộng, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng này ghi nhận 48,06 triệu tấn, tương đương 11,69 triệu thùng mỗi ngày. Mức tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu đến từ các lô hàng được cấp phép và hoạt động tích trữ của các nhà máy lọc dầu quốc doanh.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nguồn cung đều tăng. Nhập khẩu dầu từ Ả Rập Xê Út, nhà cung cấp lớn thứ ba của Trung Quốc, đã giảm 12,8% trong tháng 4. Đặc biệt, Trung Quốc ngừng mua dầu từ Mỹ kể từ tháng 3, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng leo thang.
Về phía Nga, báo cáo ngày 7/5 từ The Moscow Times cho biết doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của nước này trong tháng 4/2024 giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, từ 1,23 nghìn tỷ ruble xuống còn 1,09 nghìn tỷ ruble, tương đương từ 13,3 tỷ USD xuống 11,8 tỷ USD.
Con số này phản ánh những khó khăn mà ngành năng lượng Nga đang đối mặt trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.