Khách sạn 3 sao cho thuê theo tháng, giá rẻ như nhà trọ bình dân

Thứ hai, 24/05/2021 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, nhiều khách sạn 3 sao trong khu vực phố cổ Hà Nội gần như tê liệt, công suất đạt chưa tới 10%/tuần. Nhằm giảm thiệt hại, nhiều khách sạn chấp nhận giảm giá thuê phòng.

Cả tuần chỉ có 1 khách thuê phòng

Kể từ đầu năm 2020 tới nay, ngành khách sạn tại Hà Nội đã chịu thiệt hại rất nặng, do các tác động của đại dịch COVID-19. Công suất đặt phòng trong hơn 1 năm qua, hiếm khi nào đạt trên 50%.

Nhiều khách sạn gặp khó vì đợt bùng phát dịch bệnh thứ 4. (Ảnh: Việt Vũ)

Nhiều khách sạn gặp khó vì đợt bùng phát dịch bệnh thứ 4. (Ảnh: Việt Vũ)

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông T., chủ chuỗi khách sạn A.T 3 sao tại phố cổ Hà Nội cho biết: Tháng 4 năm ngoái là thời điểm khó khăn nhất của ngành khách sạn. 

Ông T. giải thích: Thời điểm đó, cửa khẩu, du lịch “đóng băng”, toàn thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội. Do không có khách, cho nên 90% khách sạn trong khu vực phố cổ phải đóng cửa.

Tình trạng khó khăn của ngành khách sạn kéo dài cho tới cuối tháng 9, đầu tháng 10 là tạm ngừng. Cho tới giai đoạn đầu năm 2021, ngành khách sạn có đôi chút khởi sắc, nhờ vào hoạt động du lịch nội địa.

Tuy nhiên, niềm vui diễn ra chưa được bao lâu, thì xuất hiện đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4. Ngành khách sạn một lần nữa trở về “cái máng”, với vô vàn khó khăn.

Ông T. chia sẻ: Kể từ đầu tháng 5/2021 tới nay, số lượng khách thuê phòng đếm trên đầu ngón tay, công suất đạt chưa tới 10%/tuần. Thậm chí, tuần vừa rồi, chỉ có đúng 1 khách thuê phòng dài ngày, và không có khách vãng lai.

“Ngay cả khi không có khách, chúng tôi vẫn phải tự bỏ tiền túi ra bù lỗ cho khách sạn, bao gồm các chi phí vận hành, bảo vệ, nhân viên dọn dẹp, mỗi tháng tốn hàng chục triệu đồng. Đó là chưa kể, có khách sạn thuê mặt bằng, phải gánh thêm chi phí thuê nhà”, ông T. nói.

Có cùng chung hoàn cảnh, bà Phương Dung, đại diện cho khách sạn 3 sao Lakeside Hà Nội chia sẻ: Mọi năm, thời điểm này là mùa du lịch nội địa, số lượng khách đặt phòng có thể đạt 70% - 80%, tùy từng thời điểm. Trong đó, những dịp lễ, cuối tuần, công suất có thể đạt trên 85%.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, kể từ thời điểm xuất hiện đại dịch COVID-19, công suất khách sạn trong mùa du lịch nội địa không đạt nổi 20%. Ngay cả những ngày cuối tuần cũng rất thấp.

“Đa phần, khách sạn 3 sao trong khu vực phố cổ phục vụ cho khách quốc tế là chủ yếu, chiếm 70%, 30% còn lại là khách nội. Nhưng thời điểm này, cả khách nội và khách quốc tế đều hạn chế đi du lịch. Do đó, khách sạn rơi vào thế rất khó để tồn tại”, bà Dung nói.

Giảm giá thuê, khách sạn 3 sao rẻ như phòng trọ bình dân

Dù vậy, bà Dung khá lạc quan về tiềm năng của ngành khách sạn, nhất là các khách sạn cỡ nhỏ trong khu vực trung tâm Hà Nội. 

Theo bà Dung, thời điểm khó khăn nhất của ngành khách sạn đã đi qua (thời điểm giãn cách xã hội vào tháng 4 năm 2020 - PV), các khách sạn cũng đã có kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19. Thậm chí, ngành khách sạn đã đưa ra tiêu chí “sống cùng dịch bệnh”.

Giảm giá thuê, khách sạn 3 sao rẻ như phòng trọ bình dân.

Giảm giá thuê, khách sạn 3 sao rẻ như phòng trọ bình dân.

Trước những khó khăn trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, khách sạn Lakeside Hà Nội đã giảm giá phòng đồng loạt, ở mức 50% - 70%, tùy phòng.

Trong đó, giá phòng đôi có tầm nhìn (view) hướng ra Hồ Hoàn Kiếm, trước đây có giá 1,1 - 1,2 triệu đồng/phòng/đêm, thì nay giảm còn 400.000 đồng/phòng/đêm; phòng thấp tầng, view hướng ra đường giảm còn 300.000 đồng/phòng/đêm.

Khách sạn này lần đầu tiên áp dụng mức thuê phòng theo giờ, để thu hút khách vãng lai với giá 150.000 đồng cho 2 giờ đầu tiên. Và cũng lần đầu tiên áp dụng mức thuê theo tháng, với phòng có view hướng ra Hồ Hoàn Kiếm là 8 triệu - 10 triệu đồng/tháng. 

"Trong khi đó, phòng thấp tầng, phòng có view hướng ra đường có giá siêu rẻ, chỉ từ 4 triệu đồng/tháng, còn rẻ hơn một phòng trọ thông thường. Đây là mức giá rất rẻ trong khu vực trung tâm thành phố, nhưng trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, chúng tôi phải chấp nhận lời ít, tích tiểu thành đại để duy trì khách sạn”, bà Dung chia sẻ.

Cũng theo khảo sát của PV Báo Nhà báo và Công luận, không chỉ các khách sạn 3 sao, nhiều khách sạn 4 sao, 5 sao tại Hà Nội cũng đang giảm giá thuê phòng khách sạn lên tới 20% - 50%, nhằm kích cầu khách nội địa.

Việt Vũ

Tin khác

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản
Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt

Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt

(CLO) Với việc được áp dụng chính sách đột phá, trên nền tảng bán hàng mới cộng hưởng lợi thế hiếm có của vị trí và tiện ích, siêu phẩm Vinhomes Royal Island đang tạo ra kỳ vọng về những kỷ lục giao dịch chưa từng có trên thị trường bất động sản.

Bất động sản