Khai trương Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 06/11/2020 18:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc mở rộng hợp tác, giao lưu và thắt chặt hơn tình hữu nghị Hàn - Việt tại khu vực Trung Bộ.

Nghi thức bấm nút khai trương Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Nghi thức bấm nút khai trương Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Ngày 6/11, Hàn Quốc đã chính thức khai trương Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện này, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik cho rằng, việc chính thức mở cửa Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng, nơi cửa ngõ vào khu vực miền Trung của Việt Nam thật sự đúng thời điểm, là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, mang một dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam.

Ông Ahn Min Sik nhấn mạnh, trong vòng 28 năm qua, mối quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã có bước phát triển vượt bậc; thương mại hai chiều đã tăng từ 500 triệu USD lên thành 69 tỷ USD, đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam được tích lũy từ 20 triệu USD lên thành 68,1 tỷ USD vào năm 2019. Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam.

Theo ông Ahn Min Sik, trong 10 nước ASEAN, Việt Nam là nước duy nhất mà Hàn Quốc đã thành lập đến 3 cơ quan công vụ. Điều này cho thấy ý nghĩa và kỳ vọng của Hàn Quốc dành cho Việt Nam theo chính sách hướng Nam mới.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik phát biểu tại lễ khai trương

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik phát biểu tại lễ khai trương

Ông Ahn Min Sik cũng khẳng định, trong tương lai, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc mở rộng hợp tác, giao lưu và thắt chặt hơn tình hữu nghị và tình bằng hữu Hàn - Việt tại khu vực Trung Bộ, góp phần quan trọng trong lộ trình phát triển mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đã hai lần nâng cấp quan hệ song phương. Năm 2002, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, năm 2009 trở thành đối tác hợp tác chiến lược.

Ông Tô Anh Dũng bày tỏ kỳ vọng, Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng sẽ có những đóng góp tích cực, quan trọng, thắt chặt quan hệ song phương, tạo cầu nối phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

T.Toàn

Tags:

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức