Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Thứ sáu, 09/10/2020 16:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay, 9/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Bài liên quan

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu T.Ư có các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi. Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Phạm Thanh Học.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, để các thông tin và nội dung cần thiết của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (sẽ diễn ra từ 11 đến 13/10) đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô cũng như cả nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVII.

Trung tâm báo chí chính thức hoạt động từ hôm nay đến hết ngày 13/10 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô. Về cơ sở vật chất, Trung tâm có phòng làm việc sức chứa gần 200 người với trang thiết bị hiện đại, màn hình lớn kết nối trực tiếp với hội trường nơi diễn ra Đại hội; máy tính, đường truyền internet và sóng wifi tốc độ cao… hỗ trợ tối đa phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Phạm Thanh Học cho biết, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP (2015-2020); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Minh Chí

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức