Khánh Hoà tổ chức chuyến bay quốc tế đến và đi từ Sân bay Cam Ranh

Theo đó, tối 18/9, Hãng hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc có chuyến bay từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và chuyến bay đi ngay sau đó theo chiều ngược lại. Chuyến bay này, đưa các chuyên gia Hàn Quốc đến làm việc tại các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa và kết hợp đưa công dân Hàn Quốc đang kẹt ở Việt Nam về nước.

khanh hoa to chuc chuyen bay quoc te den va di tu san bay cam ranh hinh 1

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ tháng 4/2021, sân bay Cam Ranh chỉ tiếp nhận các chuyến bay giải cứu công dân, đưa chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam chứ không tổ chức các chuyến bay đi. Thời gian qua, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã nâng cấp, mở rộng trang thiết bị đón tiếp, phục vụ hành khách trị giá 400 tỷ đồng; Xây dựng nhà ga an toàn, tiêm phòng 2 mũi vắc xin cho nhân viên.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã nỗ lực làm việc với các hãng hàng không quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai thác lại các đường bay quốc tế đến Cam Ranh, Khánh Hòa. Được sự cho phép và khuyến khích của Chính phủ, Nhà ga Hành khách Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh bắt đầu kích hoạt kế hoạch tái khai thác, đón du khách các nước đã kiểm soát được dịch bệnh đến với tỉnh Khánh Hòa.

Bà Lê Thị Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh cho biết: “Chuyến ngày 18/9 của Asiana cũng chỉ là một chuyến Charter thôi nhưng mà cái chuyến bay đi là chuyến đầu tiên bay đi từ sau ngày có dịch. Có chuyến bay đi, mình chứng minh cho các hãng hàng không quốc tế muốn bay vào mình là mình đủ điều kiện để công nhận bay an toàn trong mùa dịch này. 99%, cán bộ nhân viên được tiêm vaccine 2 mũi rồi, có đủ trang thiết bị phục vụ hành khách”.

Theo bà Minh, chuyến bay này chứng minh rằng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hội tụ đủ các điều kiện cần thiết và được Hiệp hội các sân bay quốc tế châu Âu (ACI) cấp giấy chứng nhận sân bay an toàn để khai thác các chuyến bay quốc tế trong mùa dịch, là tín hiệu đáng mừng báo hiệu sự phục hồi các chuyến bay quốc tế đến Cam Ranh và ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm

Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng: Muốn hút vốn đầu tư dài hạn, phải đặt doanh thu bên cạnh rủi ro

Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng: Muốn hút vốn đầu tư dài hạn, phải đặt doanh thu bên cạnh rủi ro

(NB&CL) Trước nhu cầu huy động khoảng 846.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách để phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đã có những trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về việc thu hút dòng vốn dài hạn này.

Cuộc đua mới nối dài mạng lưới đường bộ cao tốc

Cuộc đua mới nối dài mạng lưới đường bộ cao tốc

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu 5.000km vào năm 2030, bài toán đặt ra không chỉ xây đường mà còn là huy động khoảng 846.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách, cùng một cơ chế PPP đủ hấp dẫn để khu vực tư nhân đồng hành dài hạn.

Lào Cai đầu tư 130 tỷ đồng xây đường kết nối Quốc lộ 4E với Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Lào Cai đầu tư 130 tỷ đồng xây đường kết nối Quốc lộ 4E với Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, xã Gia Phú, với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài khoảng 1,2km, quy mô 4 làn xe, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện khai thác hiệu quả Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.

Cỡ chữ bài viết: