Khánh thành ‘Đường cờ Tổ quốc’ tại Bình Dương

Thứ tư, 27/04/2022 18:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Đường cờ Tổ quốc” được lãnh đạo thị xã Tân Uyên và báo Người Lao Động thực hiện tại đường 22, ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng.

Ngày 27/4, tại đường 22 ấp Điều Hòa (xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và Thị ủy Tân Uyên phối hợp với báo Người Lao Động tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc".

khanh thanh duong co to quoctai binh duong hinh 1

Lãnh đạo thị xã Tân Uyên, báo Người Lao Động và người dân địa phương thực hiện nghi thức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại đường 22, ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng. Ảnh: Hoàng Triều.

Sự kiện này nhằm kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước 30/4, 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và chào mừng thành công Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động cho biết, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6/2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Đến tháng 4/2021, hợp phần "Cờ Tổ Quốc biên cương" chính thức ra mắt. Sau đó, báo Người Lao Động tiếp tục phát động và thực hiện hợp phần "Đường cờ Tổ quốc". Đây là 2 hợp phần quan trọng của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Sau gần 3 năm thực hiện, báo Người Lao Động đã trao hơn 777.000 lá cờ đến đồng bào các tỉnh thành.

Ngày 11/6/2021, nhân kỷ niệm 2 năm ngày chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng chương trình 5.000 lá cờ Tổ quốc. Đây là sự quan tâm và động viên rất lớn đối với những người thực hiện chương trình của báo Người Lao Động.

khanh thanh duong co to quoctai binh duong hinh 2

Đại diện các đơn vị dự lễ khánh thành đi dạo dưới "Đường cờ Tổ quốc" tại đường 22, ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng.

Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch HĐND thị xã Tân Uyên cho biết, hình ảnh cờ đỏ sao vàng chính là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Treo cờ Tổ quốc chính là thể hiện lòng yêu nước, là ý thức trách nhiệm của công dân. Đây cũng là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai nhân rộng và lan tỏa mô hình "Đường cờ Tổ quốc" tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thị xã. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời thay thế những lá cờ đã phai màu hoặc không còn nguyên vẹn để đảm bảo tính trang nghiêm và mỹ quan.

Cụ Nguyễn Văn Hữu (80 tuổi, người dân ấp Điều Hòa) chia sẻ, khi đi trên những con đường làng, nhìn những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, trong lòng mọi người một cảm giác tự hào khó tả.

“Đây là hình ảnh nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh anh dũng của rất nhiều thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do", cụ Hữu xúc động.

Dịp này, báo Người Lao Động đã trao tặng người dân tỉnh Bình Dương 5.000 lá cờ Tổ quốc  để cùng thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" tại 2 xã Bạch Đặng và Thạnh Hội của thị xã Tân Uyên. Tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và Thị ủy Tân Uyên lá cờ Tổ quốc thêu tay của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo