Khí tự nhiên Nga bị Mỹ trừng phạt vẫn tìm đường sang châu Á
(CLO) Bất chấp lệnh trừng phạt Mỹ, bốn tàu chở LNG từ Arctic LNG 2 Nga khởi hành sang châu Á, thử thách quyết tâm Washington.
Một số tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ cơ sở xuất khẩu của Nga, dù chịu lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, vẫn đang hướng đến châu Á.

Động thái này được xem là thử thách quyết tâm của Washington trong việc siết chặt hoạt động thương mại, trong bối cảnh các cuộc thảo luận cấp cao về xung đột tại Ukraine đang diễn ra, theo thông tin từ Bloomberg ngày 18/8.
Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp, hai tàu Iris và Voskhod, chở hàng từ nhà máy Arctic LNG 2 ở Siberia, đã bắt đầu hành trình đến Bắc Á qua Tuyến đường Biển Bắc vào ngày 15/8, sau nhiều tuần neo đậu. Ngoài ra, hai tàu khác vừa nhận hàng từ nhà máy này cũng đã khởi hành hướng đến châu Á vào tuần trước.
Nhà máy Arctic LNG 2, do Novatek PJSC dẫn đầu, đóng vai trò then chốt trong kế hoạch của Nga nhằm tăng gấp ba lần xuất khẩu LNG vào năm 2030. Kế hoạch này hướng đến mở rộng thị trường khí đốt mới, sau khi doanh số bán khí đốt qua đường ống dẫn đến các khách hàng truyền thống tại châu Âu sụt giảm mạnh, theo báo cáo.
Trong một diễn biến khác, giá khí tự nhiên tại châu Âu đang dao động gần mức thấp nhất trong năm 2025, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.
Giá hợp đồng tương lai chuẩn đã tiếp tục xu hướng giảm vào ngày 18/8, dù sau đó thu hẹp phần nào đà giảm. Xu hướng này bắt đầu từ tuần trước, khi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin làm dấy lên suy đoán về khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine.