Khoả thân biểu tình trước trụ sở Facebook phản đối chính sách kiểm duyệt

Thứ ba, 04/06/2019 09:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/6 vừa qua, hơn 100 người đã khoả thân hoàn toàn trước trụ sở Facebook tại New York (Mỹ) để phản đối chính sách kiểm duyệt ảnh nghệ thuật khỏa thân của Facebook và Instagram.

Cuộc biểu tình này mang tên #wethenipple, những người biểu tình trong tình trạng không mảnh vải che thân đã nằm dài trên đường phố, tay cầm một tấm hình tròn in núm vú của nam giới để che bộ phận nhạy cảm.

Hình ảnh người biểu tình trước trụ sở Facebook. Ảnh: Fay Fox

Hình ảnh người biểu tình trước trụ sở Facebook. Ảnh: Fay Fox

Cuộc biểu tình được tổ chức và chụp ảnh lại bởi Spencer Tunick - một nhiếp ảnh gia chuyên về ảnh khỏa thân và Liên minh Quốc gia về Chống kiểm duyệt (NCAC). Các thành viên của nhóm hoạt động nữ quyền Grab Them By The Ballot đã tham gia cuộc biểu tình này. Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết họ muốn “thách thức chính sách kiểm duyệt nghệ thuật khỏa thân nữ giới trong ‘tiêu chuẩn cộng đồng’ của Facebook và Instagram”.

Bà Dawn Robertson, nhà sáng lập của Grab Them By The Ballot cho biết thêm rằng Facebook đã từng kiểm duyệt các tác phẩm nghệ thuật khỏa thân của những thành viên trong tổ chức. Robertson cho biết Facebook đã vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản quảng cáo của nhóm sau khi họ đăng một bức tranh khỏa thân với một bài thơ kỷ niệm cho Ngày của Mẹ.

Bà còn cho biết tài khoản cá nhân của bà cũng đã bị khóa 6 lần vì đăng tải những hình ảnh nghệ thuật về phụ nữ khỏa thân. Bà cung cấp một đoạn liên lạc với Facebook, cho thấy trang này đã xin lỗi và nhận sai, nhưng sau đó tài khoản của bà lại bị khóa một lần nữa.

Theo quy tắc của Instagram, các hình ảnh khỏa thân bị cấm trên trang này. “Chúng tôi biết rằng đôi khi mọi người có thể muốn chia sẻ hình ảnh khỏa thân mang tính nghệ thuật và sáng tạo, nhưng vì nhiều lí do, chúng tôi không cho phép hình ảnh khỏa thân trên Instagram”.

Trang CNN đã liên lạc với cả hai công ty Facebook và Instagram nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hoàng Long

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h