TP. HCM:

Khoảng 1,5 triệu người dân khó khăn chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3

Thứ bảy, 23/10/2021 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tổng số hơn 6,8 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn thì có 80% người dân đã nhận được hỗ trợ đợt 3. TP. HCM tiếp tục cập nhật danh sách bổ sung và kéo thêm thời gian chi hỗ trợ.

Tối 22/10, TP. HCM tổ chức chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề "Lao động - việc làm trong phục hồi sản xuất, kinh doanh". Đại diện các cơ quan chức năng trả lời trực diện các băn khoăn, thắc mắc của Người dân về các vấn đề liên quan.

khoang 15 trieu nguoi dan kho khan chua nhan duoc goi ho tro dot 3 hinh 1

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TP. HCM. Ảnh: Thái Sơn

Tiếp tục cập nhật danh sách

Tại chương tình ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐTB-XH TP. HCM cho biết, tính đến 19h tối 22/10, có khoảng 1,5 triệu người dân khó khăn chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3, do đó UBND TP. HCM chỉ đạo sẽ kéo dài thời hạn nhận gói hỗ trợ này đến 31/10, có 3 quận kéo dài đến 7/11.

Theo ông Lâm, trong tổng số hơn 6,8 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn thì có 80% người dân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận đợt hỗ trợ đợt 3.

Theo kế hoạch ban đầu, gói hỗ trợ đợt 3 này lẽ ra kết thúc ngày 15/10, song trong quá trình hỗ trợ "chắc chắn sẽ có sót", do đó TP đã quyết định kéo dài thêm thời gian. 

Tại chương trình đại diện Sở LĐTB-XH TP. HCM đã thông tin về quy định từng nhóm nhận được hỗ trợ. Trong đó, gói hỗ trợ đợt 1 và gói 2 đã kết thúc, hiện còn gói 3 với 5 nhóm cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Lâm khẳng định, nếu người dân nào thuộc một trong 5 nhóm đối tượng này thì trách nhiệm của khu phố là phải lên danh sách. Nếu khu phố lập sót thì người dân đề nghị họ bổ sung. Còn nếu vì lý do nào đó họ không được lập danh sách thì người dân đề nghị chủ tịch của phường xã hay phòng lao động, thậm chí chủ tịch quận huyện đó để thông báo.

Ngoài ra, ông Lâm cũng cho hay, gói hỗ trợ này chỉ trao cho những người có mặt tại TP. HCM vào thời điểm khảo sát, còn đối với người lao động lúc không có mặt thì sẽ không được nhận. 

Đại diện Sở LĐTB-XH đề nghị khu phố, phường sớm đề xuất danh sách bổ sung để người dân nhận được gói hỗ trợ càng sớm càng tốt.

Lao động quay lại "nhỏ giọt"

Về tình hình lao động về quê, nay trở lại TP. HCM làm việc, ông Nguyễn Văn Lâm thông tin, hiện nay nhu cầu cần tuyển lao động của các doanh nghiệp hiện nay khá lớn vì việc phục hồi sản xuất tăng theo từng ngày. Tuy nhiên, người lao động quay trở lại đang rất ít, chưa đáp ứng đủ yêu cầu.

Theo ông Lâm, hiện nay người lao động quay lại sẽ được hưởng nhiều quyền lợi. TP. HCM có những chính sách chăm lo an sinh xã hội, cũng như tiêm vắc xin cho người lao động.

Về việc làm, người lao động có thể trở về công việc cũ ở doanh nghiệp cũ. Nếu người lao động cần được đào tạo để chuyển đổi ngành nghề sang việc làm mới, thì tại TP. HCM có tới 398 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và danh sách này được đăng tải và trên website của Sở LĐ-TB-XH TP. HCM.

Ngoài ra, TP. HCM còn có Trung tâm dịch vụ việc làm (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH); Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (trực thuộc Thành đoàn TP.HCM) và các trung tâm giới thiệu việc làm khác để tạo điều kiện cho người lao động tìm việc phù hợp.

Vấn đề việc làm, ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên cũng thông tin thêm, hiện Trung tâm vẫn đang tiếp cận nhiều người lao động, đồng thời có kết nối với 63 tỉnh thành qua "combo việc làm 3 trong 1".

Đa phần, người lao động muốn về quê vì tại thời điểm đó họ không biết tình hình dịch tại TP. HCM khi nào mới ổn định. Họ cũng chia sẻ, 2-3 tuần về quê cũng không biết làm gì vì đã quen với công việc trên đây rồi nên muốn quay trở lại.

Ông Cường cũng thông tin, thời gian vừa qua các doanh nghiệp cũng chủ động liên hệ với người lao động. Một số đơn vị cho xe về quê rước người lao động lên làm. Sắp tới, tình hình sẽ ổn định, tốt hơn nhiều.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống