Khôi phục đường bay: Các địa phương tránh phát sinh “giấy phép con” cho hành khách

Việc thực hiện thí điểm khai thác các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa (từ ngày 10/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021) chính thức được triển khai.

Theo Dự thảo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Bộ GTVT (sẽ ban hành chính thức sau thời gian thí điểm), kế hoạch khai thác các chuyến bay được thực hiện thí điểm trong 10 ngày với 23 chuyến khứ hồi/ngày (46 chuyến/ngày). Bao gồm 10 chuyến khứ hồi từ TPHCM đi các địa phương, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội, 4 chuyến khứ hồi từ Đà Nẵng và 3 chuyến khứ hồi từ Thanh Hóa.

khoi phuc duong bay cac dia phuong tranh phat sinh giay phep con cho hanh khach hinh 1

Hôm nay (10/10), đường bay sẽ chính thức được khôi phục trở lại sau thời gian đóng cửa chống dịch.

Bài liên quan

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Tổ chức thí điểm khôi phục đường bay bài bản, không để bùng phát dịch

Dự kiến khai thác trở lại 10 đường bay nội địa từ ngày 10/10

Hà Nội: Kiểm tra, giám sát đối với hành khách đến sân bay quốc tế Nội Bài

Từ đầu tháng 5 đến nay, gần 100% chuyến bay chở khách trong nước và quốc tế đã bị đóng băng. Doanh thu năm 2020 của các hãng hàng không Việt Nam giảm trên 60%, dự ước năm nay tiếp tục giảm so với năm 2020 và năm nay lỗ sẽ lớn hơn khoản lỗ 16.000 tỷ đồng.

Trong thời gian thí điểm, sẽ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế như lực lượng công vụ, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và người dân.

Điều kiện hành khách được sử dụng dịch vụ hàng không là phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ Sức khoẻ điện tử/ PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19); đồng thời, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay...

Trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú, hành khách luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú. Tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 7 ngày (theo quy định cụ thể của từng địa phương) kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện 5K.

Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch (được công bố tại trang thông tin điện tử Bộ Y tế).

Với Dự thảo nêu trên của Bộ GTVT, đa số các tỉnh thành nhất trí. Tuy nhiên, một số địa phương còn băn khoăn việc phân loại đối tượng khách từ vùng xanh, vùng nguy cơ cao, vùng nguy cơ thấp. Hay như Hà Nội đề nghị cho phép thành phố cách ly 7 ngày đối với hành khách tại khu cách ly của thành phố hoặc tại các khách sạn do thành phố chỉ định. Thành phố sẽ thông báo cụ thể các khách sạn được đón người cách ly.

khoi phuc duong bay cac dia phuong tranh phat sinh giay phep con cho hanh khach hinh 2

Việc mở cửa trở lại hoạt động hàng không có ý nghĩa rất lớn trong phục hồi kinh tế.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (ĐBQH), Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội ủng hộ việc Chính phủ cho phép khôi phục lại đường bay trong bối cảnh cả nước đang bước sang thời kỳ thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19.

ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng, khi đã xác định chiến lược về phòng dịch là chấp nhận sống chung với dịch một cách an toàn thì không thể chờ khi nào hết dịch thì mới mở cửa, mới khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu như các điều kiện đảm bảo kiểm soát được dịch và đảm bảo tính an toàn của những hoạt động thì tất cả đều phải được mở cửa, đều phải được phục hồi.

“Đặc biệt giao thông hàng không là lĩnh vực được gọi là cao cấp, có chọn lọc, có các tiêu chuẩn chặt chẽ thì việc kiểm soát dịch bệnh đối với hàng không là tương đối có điều kiện. Khi có được sự kiểm soát, đảm bảo an toàn cho di chuyển thì việc mở cửa hoạt động hàng không là ưu tiên trong các hệ thống vận tải hành khách”, ông Cường nói.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long cho biết, tại cuộc họp với Bộ GTVT chiều 8/10, Sở GTVT TP Hà Nội thống nhất mở 2 đường bay (Hà Nội - TP.HCM và Hà Nội - Đà Nẵng) với tần suất 1 chuyến khứ hồi/1 ngày trong 10 ngày đầu, từ ngày 10/10.

Theo ĐBQH Hoàng Văn Cường, ngoài các đối tượng đi hàng không phải đảm bảo điều kiện an toàn như tiêm đủ vaccine, xét nghiệm âm tính, thì việc đảm bảo an toàn tại các nhà ga, trên máy bay là quy trình khép kín. Các cơ quan cũng có thể kiểm soát được lịch trình, nơi đến, nơi đi của hành khách rất rõ ràng. Những vấn đề này đối với kiểm soát an toàn trong lĩnh vực hàng không hoàn toàn thực hiện được để tránh lây nhiễm. Đây là những điều kiện để mở lại giao thông hàng không.

Ông Cường nhấn mạnh, khi tiến hành khôi phục đường bay, mở cửa trở lại các sân bay sẽ giúp cho các hãng hàng không đỡ khó khăn khi trong thời gian qua phải đóng cửa để phòng chống dịch mà các chi phí về dịch vụ, bảo dưỡng tàu bay... vẫn phải bỏ ra. Việc mở cửa trở lại cũng có ý nghĩa lớn khi tạo ra giao lưu về con người, hàng hóa, thúc đẩy trở lại các hoạt động kinh tế. Cùng với đó là hàng loạt các dịch vụ “ăn theo” hàng không được khôi phục trở lại. Đây là yếu tố để tác động phát triển kinh tế rất tốt.

khoi phuc duong bay cac dia phuong tranh phat sinh giay phep con cho hanh khach hinh 3

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (ĐBQH), Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Liên quan đến việc một số địa phương cho rằng hành khách khi đến phải tiến hành cách ly tập trung 7 ngày, sau đó phải tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng, việc Chính phủ đã chỉ đạo từ “Zero COVID” sang sống chung với dịch thì các địa phương cần phải có sự chuẩn bị các biện pháp ứng phó an toàn, có sự linh hoạt, khoa học trong việc tổ chức thực hiện. Trong đó, việc tiếp nhận hành khách đến, tổ chức cách ly, vừa phải đảm bảo an toàn nhưng không nên cứng nhắc, gây khó khăn cho hành khách.

Đặc biệt, ông Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, phải có sự thống nhất chung trong triển khai giữa tất cả các địa phương với nhau, sử dụng các thông tin sẵn có của hành khách qua hệ thống dữ liệu điện tử, tránh phát sinh thêm giấy phép con làm khó khăn cho hành khách.

“Nếu người dân đã có chứng nhận tiêm chủng trên hệ thống tiêm chủng quốc gia, kết quả xét nghiệm âm tính thì coi là điều kiện thống nhất, các cơ quan, địa phương phải thừa nhận những cái này, không nên sinh ra giấy tờ khác để xác nhận thêm gây khó khăn cho người dân”, ông Cường nói.

Xem thêm

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

(CLO) Ngày 19/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

(CLO) Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Về giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

(CLO) Trong những ngày gần đây, lượng hồ sơ chứng thực tại một số điểm hành chính công trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu hoàn thiện hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Có điểm tiếp nhận từ khoảng 100 hồ sơ/ngày tăng lên hơn 200 hồ sơ/ngày, thậm chí có nơi lên khoảng 250 hồ sơ/ngày.

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo được đổi mới thực chất trong quản lý, sử dụng đất, từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm thu hồi đất đúng trường hợp thật sự cần thiết và xây dựng cơ chế giá đất hợp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

(CLO) Việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, giảm đầu mối và tạo điều kiện lồng ghép nguồn lực. Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 808.000 tỷ đồng, yêu cầu đặt ra là việc gộp chương trình phải thực sự tạo chuyển biến trong cách đầu tư, để nguồn lực đến đúng nơi cần và người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, đồng bộ hơn.

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

(CLO) Qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ những vướng mắc cần được xử lý, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nhiều chính sách mới được ban hành. Trình Quốc hội định hướng sửa đổi Luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đáng chú ý, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Cỡ chữ bài viết: