Lào Cai:

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền

Chủ nhật, 09/01/2022 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 9/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hồ sơ thể hiện, khoảng 15 giờ ngày 30/12/2021, nhận được tin báo có 1 nhóm đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, lối đi độc đạo tại khu hồ câu cá (xã Cốc San, TP Lào Cai) để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Các đối tượng này đã tự làm lán trại trên đỉnh đồi cao rồi rủ các con bạc tới chơi, tinh vi hơn nữa là còn sắp xếp cả người cảnh giới bằng bộ đàm.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Lào Cai đã báo cáo Công an tỉnh chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ vây bắt các đối tượng từ nhiều hướng, đảm bảo an toàn cho tổ công tác.

khoi to nhom doi tuong danh bac duoi hinh thuc xoc dia an tien hinh 1

9 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đài PT-TH Lào Cai

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt tại hiện trường, men theo triền đồi để tiếp cận sới bạc và không để các đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới phát hiện. Sau đó, 12 đối tượng có mặt tại sới bạc đã bị bắt quả tang khi đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, tang vật thu giữ tại hiện trường là  hơn 100 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 1 bộ quân vị cùng nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, điều tra làm rõ.

Sau khi củng cố hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết, ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định khởi tố đối với 2 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc gồm:  Hoàng Văn Thám (SN 1979, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995 trú tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc gồm: Đỗ Quốc Cường (SN 1984, thường trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai); Trần Văn Hiệp (SN 1973, thường trú phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Lan Huệ (SN 1981, trú tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai); Bùi Quý Hòa (SN 1968, thường trú tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Duyên Tiến (SN 1991, thường trú tại thôn Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai); Hoàng Minh Thắng (SN 1985, thường trú tại xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu); Lù Thị Mý (SN 1966, thường trú tại phường Nam Cường, TP Lào Cai).

Vụ việc đang được Công an TP Lào Cai  mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.

Nhân Nghĩa

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án