Không bằng lái nhưng vẫn chở khách, nhiều tài xế bị CSGT xử lý nghiêm
(CLO) Bị giam bằng lái, xe hết hạn đăng kiểm, nhiều tài xế xe khách khu vực bến xe miền Đông vẫn cố ý lái xe, chở khách đi hàng trăm km.
Thời gian qua, tình hình hoạt động vận tải ở TP. HCM đang diễn ra phức tạp. Theo đó, không ít trường hợp xe khách đón, trả khách sai quy định hoặc tài xế không có GPLX, xe hết hạn đăng kiểm vẫn hoạt động nhan nhản trên đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Nhiều tài xế xe khách ở TP. HCM bị CSGT kiểm tra, trước tình hình giao thông diễn ra phức tạp trên địa bàn.
Bài liên quan
TP HCM: Ngày đầu triển khai cao điểm Tết Nguyên đán 2023, CSGT xử lý hơn 1.000 vi phạm
TP Đà Nẵng: CSGT giúp đỡ nhiều phương tiện qua vùng ngập nước
CSGT TP. HCM bắt 'nóng' đối tượng cướp giật điện thoại
Trước tình hình này, sáng 22/11, đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP. HCM đã ra quân kiểm tra xử lý xe vận chuyển hành khách vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn phụ trách.
Theo đó, tổ chuyên đề đã lập chốt trên tuyến quốc lộ 13 (đoạn qua khu vực bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh). Chỉ trong một giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với một số trường hợp.

Nhiều phương tiện đã hết hạn đăng kiểm, nhưng tài xế vẫn cố ý chở khách.
Hơn 8h sáng, xe khách của hãng T.T mang BKS 72B-030.40 đang lưu thông trên quốc lộ 13 thì bị cán bộ CSGT ra tín hiệu vào chốt để kiểm tra.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đã hết hạn đăng kiểm dưới 1 tháng, đồng thời tài xế là ông H.X.H cũng không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX). Giải thích về việc không có GPLX vẫn điều khiển xe chở khách, ông H. cho biết trước đó do bản thân đã có vi phạm nên GPLX đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Nghe thông báo xử phạt, tài xế này mới năn nỉ, lấy lí do “mưu sinh” nên phải lái xe khi không có GPLX.
“Bị giam bằng 2 tháng, không chạy xe thì tôi biết làm gì kiếm tiền nuôi vợ con. Biết là vi phạm nhưng đâu còn cách nào khác, mấy anh cũng thông cảm cho chúng tôi chứ gần Tết rồi”, anh H. bộc bạch.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã giải thích lỗi vi phạm, khuyên anh H. nên tuân thủ quy định để lái xe an toàn. Ngay sau đó, tổ chuyên đề đã lập biên bản xử lý vi phạm và tạm giữ phương tiện theo quy định. Nhiều hành khách trên xe cũng bối rối, tìm cách di chuyển tới điểm đến bằng cách khác.
Tiếp đó, khoảng 8h45 cùng ngày, tổ chuyên đề ra tín hiệu dừng xe khách T.N mang BKS 93F-001.91, lưu thông theo hướng từ bến xe Miền Đông đi TP. Thủ Đức.
Tại thời điểm kiểm tra, CSGT phát hiện xe này chở hành khách mà không có hợp đồng vận chuyển theo quy định. Bản thân tài xế là anh L.T.H (sinh năm 1994, quê Tiền Giang) cũng không xuất trình được Căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.
Vi lỗi phạm này, tài xế bị lập biên bản xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng; đồng thời áp dụng tạm giữ 1 phù hiệu xe hợp đồng đối với đơn vị vận tải là chủ sở hữu phương tiện.

Trong lúc chờ lực lượng chức năng lập biên bản, tài xế T.H. chợt bật khóc vì lo lắng sẽ không thể lái xe, kiếm tiền sắp tới.
“Tôi cũng biết sai và hối hận lắm, nhưng trong lúc đó chỉ biết liều, chạy đại thôi. Nói thật chứ không chỉ riêng tôi, các hãng xe khác cũng không có xe nào là tuân thủ quy định, đầy đủ giấy tờ hợp đồng đàng hoàng đâu. Tết nay chắc bánh chưng không có thịt rồi”, nam tài xế rưng rưng.
Trước đó, chỉ trong ngày đầu triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.060 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 3 ôtô, 305 môtô, 4 loại phương tiện khác; tước GPLX 229 trường hợp.

Không ít phương tiện trên địa bàn vi phạm đón, trả khách sai quy định cũng bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.
Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng xác định tại khu vực các bến xe liên tỉnh, trước khu du lịch Suối Tiên và dọc các tuyến quốc lộ,.... nhiều doanh nghiệp vận tải đã "lách luật" bằng cách, khi kiểm tra các phương tiện hoạt động theo loại hình loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch, hầu hết đều xuất trình đầy đủ các giấy tờ, nên công tác xử lý của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản 1.764 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 2,5 tỷ đồng.
Thống kê của Sở GTVT, trên địa bàn thành phố hiện có 76 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng nơi quy định. Trong đó, có một số vị trí lực lượng thanh tra không thể tự thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền do hoạt động đón, trả khách được tổ chức trong khuôn viên bãi đỗ xe, trụ sở văn phòng, cây xăng.
Trong những doanh nghiệp vận tải cố tình vi phạm đón, trả khách không đúng quy định rất nhiều lần, Thanh tra chỉ ra các đơn vị như: Công ty TNHH Thành Bưởi, chi nhánh TP.HCM, Công ty TNHH vận tải Thảo Châu (tỉnh Bến Tre), Công ty TNHH vận tải Cao Lâm (tỉnh Bình Thuận), Công ty TNHH XD TMDV Hùng Hiếu (tỉnh Tiền Giang), nhà xe Kim Hoàng (tỉnh Trà Vinh), nhà xe Kim Mã (tỉnh Vĩnh Long)...
Một số hình ảnh PV ghi nhận trong buổi kiểm tra các phương tiện vận tải của CSGT TP. HCM:
CSGT phát hiện xe khách có dấu hiệu nghi vấn nên mời vào kiểm tra.
Tổ công tác sẽ kiểm tra các giấy tờ như GPLX, CCCD, giấy đăng kiểm, hợp đồng cho thuê xe,...
Nếu không xuất trình đầy đủ, tài xế sẽ bị CSGT lập biên bản xử phạt theo lỗi cụ thể, thông báo mức phạt đối với tài xế hoặc đơn vị HTX (nếu có).
Nhiều hãng phương tiện trên địa bàn ngay từ lâu đã được CSGT "điểm tên" vì vi phạm nhiều lần.
Hầu như các tài xế đều lấy lí do mưu sinh để giải thích cho hành vi vi phạm. Tình trạng này khiến các phương tiện vận tải cứ hoạt động không đúng quy định giao thông, nhan nhản trên đường.
Tài xế ngậm ngùi khi bị CSGT lập biên bản xử phạt.
Sắp tới, CSGT TP. HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt nhiều phương tiện giao thông vi phạm nhằm chấn chỉnh trật tự giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân dịp gần Tết.