Không có cơ sở bồi thường cho 14 hộ dân xã Hải Nhân, Thanh Hóa

Thứ sáu, 03/04/2015 16:56 PM - 0 Trả lời

Không có cơ sở bồi thường cho 14 hộ dân xã Hải Nhân, Thanh Hóa

(congluan.vn) - Mặc dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên 14 hộ dân thôn Thượng Nam (xã Hải Nhân – huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa) có đất bị thu hồi để xây dựng Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia vẫn gửi đơn kiến nghị tới các cấp, ngành phản ánh việc bồi thường không đúng; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phải xem xét lại...
 
Gia đình ông Nguyễn Bá Đồng được hỗ trợ 20% là đúng luật
 
Theo quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 9/6/2011 của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia về việc thu hồi đất tại thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân để thực hiện dự án Xây dựng công sở Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia, tổng diện tích thu hồi là 3.966,6m2 thuộc đất sản xuất nông nghiệp của 16 hộ.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Ông Nguyễn Văn Dương (đứng giữa)– Phó chủ tịch UBND huyện trả lời kiến nghị của 14 hộ dân
 
Thực hiện quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, đã có 15/16 hộ có đất bị thu hồi nhận tiền, bao gồm tiền bồi thường đất trồng cây hàng năm (đơn giá áp dụng 40.000 đ/m2); tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm (60.000 đ/m2); tiền hỗ trợ hoa màu 1 vụ. Còn lại hộ gia đình ông Nguyễn Bá Đồng (do bà Nguyễn Thị Nho – con gái ông Đồng làm đại diện) không nhận tiền với lý do: đất của gia đình tiếp giáp với khu dân cư đã được UBND huyện phê duyệt nên không áp giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp liền kề khu dân cư là chưa đúng.
 
Hội đồng kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng (KK – BT - GPMB) dự án đã thành lập đoàn công tác để giải quyết đơn kiến nghị của hộ ông Đồng. Trong quá trình giải quyết, đoàn công tác xác định, cùng với hộ ông Nguyễn Bá Đồng, hộ ông Nguyễn Bá Vân (cùng trú thôn Thượng Nam) cũng có thửa đất bị thu hồi liền kề tiếp giáp với diện tích đất khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch. Vì vậy, căn cứ vào thực tế cũng như các quy định của nhà nước, Hội đồng đã thống nhất hỗ trợ cho gia đình ông Đồng, ông Vân (bao gồm các thửa đất 230, 231, 229) là 20% giá đất ở trung bình trong khu vực xã Hải Nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; điểm 4.2 khoản 4 Điều 2 quy định ban hành kèm theo QĐ 3788/2009/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 
Ngày 2/7/2014, 14 hộ có đất bị thu hồi gửi đơn kiến nghị tới UBND huyện Tĩnh Gia, không đồng ý với việc áp giá bồi thường, hỗ trợ mà chính các hộ đã ký đồng ý và nhận tiền trước đó. Lý do 14 hộ thắc mắc là cùng trên khu đất nhưng chỉ 2 hộ (ông Đồng, ông Vân) được xem xét và áp giá bồi thường, hỗ trợ khác với các hộ còn lại là không công bằng; yêu cầu áp giá bồi thường theo giá đất tiếp giáp, liền kề với khu dân cư và bằng 20% giá đất ở trung bình trong khu vực.
 
Không có cơ sở để xem xét
 
Sáng 8/7, tại hội trường UBND xã Hải Nhân, đoàn công tác UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp UBND xã Hải Nhân tổ chức đối thoại giải quyết kiến nghị của 14 hộ dân thôn Thượng Nam.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Ông Lê Sỹ Như (người đứng) – Trưởng thôn Thượng Nam nêu thắc mắc tại buổi đối thoại.
 
Tại buổi đối thoại, 14 hộ vẫn giữ nguyên yêu cầu được áp dụng hỗ trợ về đất liền kề khu dân cư; yêu cầu đoàn công tác ra thực địa để xem xét... Giải thích về quy định áp dụng bồi thường, hỗ trợ khi có đất nông nghiệp bị thu hồi, đoàn công tác giải thích để các hộ hiểu: Việc bồi thường, hỗ trợ đã được áp dụng đúng theo quy định của Nhà nước. Việc xem xét và chấp nhận kiến nghị của gia đình ông Đồng là có cơ sở và đúng quy định của pháp luật, vì các thửa đất của 2 hộ ông Đồng, ông Vân có một mặt tiếp giáp với điểm dân cư đồng Sốc Nại đã được UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt quy hoạch từ năm 2008.
 
Ông Nguyễn Văn Dương – Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia - Chủ tịch Hội đồng KK – BT – GPMB dự án cũng khẳng định: Đối với diện tích đất của 14 hộ còn lại không có bất kỳ mặt nào tiếp giáp với khu dân cư hoặc thửa đất ở có nhà ở. Vì vậy, theo quy định không có cơ sở để áp dụng hỗ trợ bằng 20% giá đất ở trong khu vực như kiến nghị của các hộ.
 
Đáng chú ý, tại buổi đối thoại, ông Lê Sỹ Như – trưởng thôn Thượng Nam không những bày tỏ quan điểm không thống nhất với cách giải quyết của đoàn công tác; ông Như còn có thái độ cố tình không hiểu và cho rằng, cùng trên một xứ đồng nhưng áp dụng cho gia đình ông Đồng, ông Vân một chính sách riêng so với 14 hộ còn lại là thiếu khách quan, không công bằng. Ông Như đặt câu hỏi “Việc quy hoạch khu dân cư xứ đồng Sốc Nại liệu có phải là quy hoạch treo hay không? Nếu là quy hoạch treo thì thửa đất của hộ ông Đồng, ông Vân không được xem là thửa đất tiếp giáp với khu dân cư...” càng gây nên phản ứng cũng như hiểu nhầm của người dân.
 
Ông Lê Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hải Nhân khẳng định: Cơ quan chức năng đã áp dụng đúng, đầy đủ các chính sách về bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị thu hồi đất. Vì vậy, nội dung 14 hộ dân khiếu nại là không có căn cứ để cơ quan chức năng giải quyết; đề nghị 14 hộ chấp hành bàn giao mặt bằng để công trình Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia được triển khai xây dựng vào cuối tháng 7/2014.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Vị trí khu đất tại xứ đồng Sốc Nại được quy hoạch xây dựng trụ sở Trung tâm y tế huyện.
 
Đồng thời, ông Nguyễn Văn Dương, ông Mai Cao Cường – Phó chánh VP UBND huyện Tĩnh Gia cũng giải thích và hướng dẫn để người dân nếu chưa thấy thỏa đáng về việc giải quyết của đoàn công tác thì tiếp tục kiến nghị đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc kiến nghị, khiếu nại phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, tránh viết đơn và ký đơn tập thể như vừa qua. Đặc biệt, trong 14 hộ ký đơn còn có nhiều người là Đảng viên, có cả người mạo danh để ký cho những người đã chết là vi phạm nghiêm trọng quy định về Luật khiếu nại, tố cáo.
 
Được biết, Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia đã nhiều năm liền phải nhờ trụ sở của Bệnh viện đa khoa huyện. Vì vậy, điều kiện làm việc vô cùng vất vả, chật chội và không đảm bảo. Nhu cầu xây dựng trụ sở mới tại Hải Nhân là bức thiết. Sau buổi đối thoại ngày 8/7, Trung tâm y tế sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo, chuẩn bị cho lễ khời công công trình dự kiến vào cuối tháng 7/2014.
 
  • Phương Thảo

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục