Không khí ấm tình đoàn kết tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
(CLO) Ngày 18/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 đã diễn ra rộn ràng tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).
Sự kiện là điểm nhấn quan trọng của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam”, hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11.

Không gian “Ngôi nhà chung” trở nên sinh động với chương trình giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc”, quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do chính các cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Làng biểu diễn. Những điệu múa truyền thống, tiếng cồng chiêng vang dội, làn điệu then, đàn tính, múa xoang hay múa khăn piêu… đã tạo nên bức tranh đa sắc, giàu bản sắc văn hóa.
Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương (dân tộc Mường) chia sẻ niềm tự hào khi được góp mặt trong ngày hội. Ông cho rằng đây không chỉ là dịp tôn vinh văn hoá các dân tộc mà còn là cơ hội để thắt chặt tinh thần đoàn kết - nền tảng quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng. Ông cùng các nghệ nhân mang đến tiếng cồng chiêng, những điệu múa và bài hát đậm chất Mường để giới thiệu với du khách.
Một trong những khoảnh khắc tạo không khí hào sảng nhất là màn múa vòng lăm vông, nơi nghệ nhân và du khách cùng nắm tay hòa vào vòng tròn đoàn kết - biểu tượng cho tình gắn bó keo sơn của 54 dân tộc anh em.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một điểm hẹn kết nối cộng đồng, nơi các giá trị văn hoá truyền thống được gìn giữ, lan tỏa và đến gần hơn với công chúng.