Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ gây mưa, nhiệt độ giảm

Thứ bảy, 27/02/2021 08:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ đã xuất hiện mưa nhỏ từ đêm 26/2. Nhiệt độ khu vực giảm mức thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất là 20-22 độ C.

Rạng sáng 27/2, Hà Nội xuất hiện mưa rào, thời tiết lạnh trở lại sau nhiều ngày ấm áp. Hiện tượng này xảy ra do khu vực đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tác động đến nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số tỉnh ở Tây Bắc Bộ.

Do đó, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa, mưa rào và dông. Trong khi khu vực đồng bằng có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống ngưỡng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Mức nhiệt này thấp hơn so với những ngày trước đó khoảng 5 độ C.

Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ gây mưa, nhiệt độ giảm. Ảnh: TL

Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ gây mưa, nhiệt độ giảm. Ảnh: TL

Tại Hà Nội và các tỉnh, thành Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực trở lạnh từ sáng sớm nay với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, kèm theo mưa nhỏ. Đến trưa và chiều, thời tiết ấm lên, khô ráo hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 20-22 độ C.

Trong khi đó, trang dự báo Accuweather nhận định tác động chủ yếu của đợt không khí lạnh lần này là gây mưa cho miền Bắc.

Tại Hà Nội, mưa xuất hiện vào sáng 27/2 nhưng chỉ rải rác và không kéo dài. Trong hai ngày tới, thời tiết khu vực được dự báo âm u, nhiều mây với độ ẩm trên 60%.

Cơ quan này dự báo sau khi đón đợt không khí lạnh vào cuối tuần này, thời tiết miền Bắc vẫn ổn định trong tuần tới. Nền nhiệt trung bình trong những ngày tới dao động 20-24 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái mưa lạnh chỉ duy trì đến hết ngày 28/2 rồi chuyển nắng ấm. Ngày 1/3, mức nhiệt cao nhất ở Hà Nội có thể đạt 27 độ C. Ngay sau đó, khu vực tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Cụ thể, đêm 1-2/3, Hà Nội và một số tỉnh, thành miền Bắc có mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ C.

Đến ngày 3/3, thời tiết còn rét về đêm và sáng sớm, có thể xuất hiện mưa phùn và sương mù. Ban ngày, trời hửng nắng.

Về diễn biến thời tiết từ nay đến giữa tháng 3, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh thời kỳ này có cường độ trung bình đến yếu và lệch về phía đông nên không gây giảm nhiệt nhiều. Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại.

Dù vậy, các tàu thuyền hoạt động trên biển vẫn cần lưu ý đến tác động của gió mùa. Từ đêm 26/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Phía bắc Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống