Hà Nội:

Không nghỉ Tết, hàng nghìn lượt xe buýt vẫn chạy mỗi ngày

Thứ năm, 11/02/2021 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, đơn vị sẽ vận hành hàng nghìn lượt xe buýt trên tất cả các tuyến mỗi ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Transerco sẽ vận hành hàng nghìn lượt xe buýt trên tất cả các tuyến mỗi ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh minh họa

Transerco sẽ vận hành hàng nghìn lượt xe buýt trên tất cả các tuyến mỗi ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh minh họa

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong ngày 11/2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý), Transerco sẽ vận hành tổng cộng 4.266 lượt xe trên tất cả các tuyến với tần suất 20 - 30 - 40 - 50 phút/lượt (tùy từng tuyến), thời gian vận hành từ 5h đến 19h.

Tiếp đó vào ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết), đơn vị vận hành 2.828 lượt xe với tần suất 25 - 30 - 40 - 50 phút/lượt, mở bến từ 9h45’ và đóng bến lúc 18h20’.

Ngày 13/2 (mùng 2 Tết), vận hành 4.356 lượt xe với tần suất 25 - 30 - 40 - 50 phút/lượt, mở bến từ 8h và đóng bến lúc 20h15’.

Trong ngày 14/2 (mùng 3 Tết), Transerco vận hành 5.711 lượt xe buýt với tần suất 10 - 15 - 20 - 25 - 30 phút/lượt, mở bến từ 6h10’ và đóng bến lúc 21h15’.

Ngày 15/2 (mùng 4 Tết), vận hành 6.864 lượt xe với tần suất 10 - 15 - 20 - 25 - 30 phút/lượt, mở bến từ 5h25’ và đóng bến lúc 21h25’.

Vào ngày 16 - 17/2 (mùng 5 và 6 Tết), vận hành mỗi ngày 9.389 lượt xe với tần suất 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 phút/lượt, mở bến từ 4h30’ và đóng bến lúc 22h.

Bắt đầu từ ngày 18/2 (mùng 7 Tết), Transerco sẽ hoạt động theo biểu đồ ngày thường với tổng cộng 10.512 lượt xe, tần suất 5 - 10 - 15 - 20 - 25 phút/lượt, thời gian vận hành từ 4h25’ - 22h30’.

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vận hành phục vụ Tết, hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt vẫn sẽ thực hiện nghiêm các yêu cầu, hướng dẫn về phòng chống bệnh: lái xe, phụ xe, hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc nhiều,...

P.V

Tin khác

Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

Loạt giải pháp hàng không ứng phó với thiếu hụt tàu bay, giá vé tăng cao

(CLO) Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trước bối cảnh thiếu hụt đội tàu bay, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp như kéo dài thời gian khai thác đội tàu bay, tăng cường bay đêm, khai thác tàu bay thân rộng,...

Giao thông
Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông
Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

(CLO) Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có tổng số 33 điểm ùn tắc giao thông gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh.

Giao thông
Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông