Khủng hoảng chính trị liên miên, Venezuela bị IMF từ chối cho "vay nóng" 5 tỷ USD

Venezuela bị từ chối rút vốn đặc biệt 5 tỷ USD trong khoản dự trữ mới trị giá 650 tỷ USD của IMF.

Venezuela bị từ chối rút vốn đặc biệt 5 tỷ USD trong khoản dự trữ mới trị giá 650 tỷ USD của IMF.

Về mặt lý thuyết, Venezuela là một trong những nước được quyền rút vốn đặc biệt nhiều nhất trong khoản ngân sách dự trữ 650 tỷ USD mà IMF đang có kế hoạch trao cho các quốc gia khác để thúc đẩy thanh khoản toàn cầu. Đây là một phần trong nỗ lực giúp các quốc gia mới nổi có thu nhập thấp đối phó với khoản nợ ngày càng tăng và chống chọi qua dịch Covid-19.

Một số đảng viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Pat Toomey và John Kennedy, người đã thúc giục Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen phản đối việc tạo ra các khoản ngân sách dự trữ, cho biết rằng nguồn ngân sách này sẽ dùng để “thưởng” cho Maduro, một trong số các đối thủ của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Venezuela sẽ không thể tiếp cận được số vốn mà hầu hết các quốc gia sẽ nhận thông qua việc chuyển khoản đến các ngân hàng trung ương của họ nếu số vốn này được thông qua bởi hội đồng Thống đốc của IMF trong những tháng tiếp theo, IMF công bố. Nguyên do là bởi Hoa Kỳ và hơn 50 quốc gia khác coi lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido mới là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia, sau cuộc bầu cử tổng thống đầy sai phạm của ông Maduro vào năm 2018.

“Cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Venezuela đã dẫn đến sự thiếu minh bạch trong cộng đồng quốc tế liên quan đến sự công nhận chính thức của Chính phủ”, phát ngôn viên IMF, Gerry Rice nói với tư cách là một thành viên của IMF khi trả lời các câu hỏi từ Bloomberg News.

“Venezuela không thể sử dụng quyền rút vốn đặc biệt (SDR) hiện có của mình và sẽ không thể sử dụng các khoản SDR mới “cho đến khi Chính phủ được công nhận”, Rice nói thêm.

Theo Bloomberg, quyết định lần này của IMF là thất bại lớn nhất đối với chế độ của Maduro, chế độ hầu như đã bị cắt khỏi mạng lưới tài chính toàn cầu do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Trong 7 năm kinh tế suy thoái sau khi giá dầu toàn cầu sụt giảm, khoản tài trợ 5,1 tỷ USD của IMF sẽ tương đương với 81% ngân sách dự trữ quốc tế hiện có của quốc gia.

Các quan chức chính quyền Maduro đang xem xét liệu có nên mời các quan chức IMF kiểm tra dữ liệu kinh tế của Chính phủ nước này nhằm hàn gắn mối quan hệ sau sự cố mất dữ liệu kéo dài 14 năm khiến hầu hết các nhà kinh tế suy đoán được sự sụp đổ của quốc gia, ba nguồn tin nắm rõ vấn đề này tiết lộ.

Tuy nhiên, vì chính phủ Maduro bị cấm tiếp xúc, thảo luận hoặc tiếp cận nguồn tài chính từ IMF cho đến khi nó được công nhận là chính phủ chính thức, việc kiểm tra đó hiện không thể diễn ra.

Các quan chức truyền thông cho nhiệm kỳ tổng thống của Venezuela đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Năm ngoái, Chính quyền Caracas cũng đã gửi thư chính thức đề nghị IMF tài trợ 5 tỷ USD để tăng cường hệ thống y tế của nước này nhằm đối phó với dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, IMF đã từ chối bởi “không có sự rõ ràng” trong vấn đề công nhận quốc tế đối với Chính phủ Venezuela.

Trước đó, IMF cũng đã đình chỉ quyền tiếp cận SDR của Venezuela vào năm 2019 với lý do hỗn loạn chính trị. Năm 2007, cố Tổng thống Hugo Chavez đã cam kết cắt đứt quan hệ với IMF, cho rằng Quỹ chỉ phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ.

Temir Porras, cựu trợ lý kinh tế cấp cao của Chavez và Maduro, cho biết: “Đây là loại sáng kiến ​​mà một quốc gia như Venezuela thực sự có thể tận dụng khi đối mặt với cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Đã đến lúc cần có một cách tiếp cận thực dụng hơn, không chỉ để đáp ứng ngay những nhu cầu cấp thiết về sức khỏe mà còn góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế của Venezuela”.

Theo số liệu của IMF, tỷ lệ nắm giữ SDR của Venezuela đã giảm hơn 99% so với mức được phân bổ vào tháng trước, xuống chỉ còn 12,5 triệu USD từ mức 3,6 tỷ USD vào năm 2009, khi nước này chủ yếu nhận dự trữ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hơn 2/3 dự trữ ngoại hối của Venezuela ở dạng vàng, vốn rất khó bán do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Sơn Tùng

Xem thêm

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại nếu Mỹ chấp nhận đầy đủ các điều kiện của Tehran, trong bối cảnh lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này sụt giảm nghiêm trọng.

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware, Mỹ, đang thử nghiệm việc gắn những thiết bị cảm biến nhỏ lên cá mập. Những thiết bị này có thể ghi lại nhiệt độ, độ sâu và độ mặn của nước biển khi cá mập di chuyển trong đại dương.

Tây Ban Nha siết kiểm soát du khách từ Ý

Tây Ban Nha siết kiểm soát du khách từ Ý

(CLO) Tây Ban Nha sẽ áp dụng kiểm tra ngẫu nhiên đối với du khách đến từ Ý, sau khi Ý từ chối yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

Bão Dolphin gây thiệt hại tại Nhật Bản, Trung Quốc đóng cảng ứng phó

Bão Dolphin gây thiệt hại tại Nhật Bản, Trung Quốc đóng cảng ứng phó

(CLO) Bão Dolphin quét qua tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản, trong ngày 8/8, khiến 6 người bị thương và hơn 50.000 tòa nhà mất điện. Trong khi đó, Trung Quốc đóng cửa nhiều cảng, tạm dừng hoạt động phà và triển khai các biện pháp ứng phó trước khi bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông nước này.

Điều gì đẩy nam sinh 14 tuổi đến vụ xả súng ở Thái Lan?

Điều gì đẩy nam sinh 14 tuổi đến vụ xả súng ở Thái Lan?

(CLO) Vụ nam sinh 14 tuổi xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan hôm 7/8 không chỉ cho thấy lỗ hổng trong kiểm soát súng đạn tại Thái Lan mà còn đặt ra câu hỏi về áp lực học đường và tình trạng bắt nạt trẻ vị thành niên.

Cỡ chữ bài viết: