“Khủng hoảng” rác tại Thủ đô: Không thể mãi xử lý rác bằng cách chôn lấp

Thứ năm, 23/07/2020 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Những ngày gần đây, Hà Nội lại ngập trong rác khi người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lại chặn xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn).

Đây không phải là lần đầu tiên khi các hộ dân ở đây sử dụng hình thức chặn xe rác để gây áp lực cho chính quyền, biến Hà Nội thành “con tin”. Điều này đã đặt ra cho UBND TP. Hà Nội bài toán giải pháp mang tính lâu dài, trong đó có việc nâng cấp, xây mới các khu xử lý rác cho phù hợp với thực tiễn.

Bãi rác Nam Sơn 'hắt hơi' là cả Hà Nội 'cảm lạnh'.

Bãi rác Nam Sơn 'hắt hơi' là cả Hà Nội 'cảm lạnh'.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, tại các tuyến đường Hai Bà Trưng, Xuân Thủy, Nguyễn Khang… đều có tình trạng rác thải tràn ngập khắp phố, ngõ, thậm chí là người dân còn đổ rác ngay cạnh một UBND phường ở quận Tây Hồ. Tất cả tuyến phố, ngõ ở khu vực trên địa bàn TP. Hà Nội hầu như đều bốc mùi hôi thối và người dân thấy băn khoăn không hiểu vì sao mà ô tô thu gom rác không thấy chuyển đi.

Dọc các đường Kim Ngưu, Tôn Đức Thắng, Kim Liên, Bách Khoa… đi vào các ngách còn thấy rác được vun thành từng đống nhỏ, rải rác khắp vỉa hè, gốc cây, cột điện, ven đường. Nhiều nhất là ở các khu tập thể, đầu các con ngõ - nơi tập trung phần lớn rác thải từ các khu dân cư. Công nhân công ty môi trường dường như “bất lực” trước tình trạng này, cho nên ở một số địa điểm các đống rác tạm thời được che bạt, nilon để đỡ bốc mùi xú uế.

22 giờ ngày 18/7, có mặt tại đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội), trước mắt chúng tôi là những công nhân môi trường vẫn đang dọn dẹp, thu gom rác để đưa lên xe chuyển đi xử lý. Anh Phạm Ngọc Thạch - một công nhân của Công ty môi trường đô thị Vĩnh Yên cho biết, từ tối 13/7, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chặn xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, chính vì vậy đã khiến rác thải tại các quận nội thành ùn ứ những ngày qua. Đỉnh điểm là vào đêm 15/7 vừa qua, số lượng rác tồn quá lớn khiến công nhân phải tăng ca đến gần 5h sáng hôm sau mới chuyển được đi.

Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, tổng khối lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay khoảng 6.500 tấn/ngày. Trong đó khối lượng phát sinh trên địa bàn 12 quận và thị xã Sơn Tây khoảng 3.500 tấn/ngày và địa bàn 17 huyện ngoại thành Hà Nội khoảng 3.000 tấn/ngày cơ bản được vận chuyển để xử lý.

Tuy nhiên, rác thải của Hà Nội hiện nay được chôn lấp đến… 89% và hầu như chưa hề có các nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao. Đây chính là nguồn cơn khiến hàng loạt vấn đề nhức nhối liên quan đến rác thải nảy sinh. Trong 6.500 tấn rác Hà Nội thải ra mỗi ngày, bãi rác Nam Sơn phải xử lý tới 4.500 - 4.700 tấn nên chỉ cần bãi rác tạm dừng là cả Hà Nội lại ngập rác.

Công nhân môi trường thêm vất vả trong những ngày Hà Nội ngập rác.

Công nhân môi trường thêm vất vả trong những ngày Hà Nội ngập rác.

Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã chú trọng việc phân loại rác từ đầu nguồn và người dân phải trả tiền phí rác thải để nâng cao nhận thức mỗi khi có hành động xả rác bừa bãi. Ngoài ra các đơn vị thu gom, xử lý rác đều xã hội hóa và sử dụng các công nghệ đốt rác, tái chế, tái sử dụng, rất hạn chế việc chôn rác.

Nhưng tại Thủ đô Hà Nội từ năm 1997 đến nay, chôn lấp vẫn là cách xử lý rác thải chủ yếu. Theo tính toán cứ 1m3 rác thải được chôn xuống đất sẽ sinh ra 1,3m3 nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường, đất đai, nguồn nước và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đặc biệt trong khi quỹ đất của thành phố đang dần bó hẹp thì việc dành ra hàng chục héc-ta đất để chôn lấp rác là một điều cực kỳ lãng phí.

Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị (Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội) cho biết, một số khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cấp huyện bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh đã đầy và đóng cửa. Hiện rác thải sinh hoạt được phân luồng tập trung chủ yếu về hai khu xử lý chính là Nam Sơn (Sóc Sơn) và Xuân Sơn (Sơn Tây) đã gây quá tải, quãng đường vận chuyển xa, làm tăng chi phí, tăng nguy cơ rơi vãi nước rác, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển.

Đó là chưa kể đến việc Hà Nội cũng thiếu các điểm trung chuyển rác, điểm chuyển tải thu gom rác. Thiếu các khu xử lý theo quy hoạch tại các địa phương để giảm tải xử lý cho các khu xử lý chất thải rắn tập trung của thành phố.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong khi các công nghệ xử lý rác thải tiên tiến đòi hỏi việc phân loại rất kỹ càng để tối đa được năng suất xử lý và đảm bảo an toàn, tránh ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên tại Hà Nội và nhiều khu vực trên cả nước, khái niệm phân loại rác vẫn rất mới mẻ nên hầu hết không thực hiện. Rác thải sinh hoạt, rau củ quả hư hỏng, chai lọ có thể tái chế,... đều được tập trung lại một chỗ rồi đem đi chôn lấp.

Việc đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp, xây mới các Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa hợp lý. Hiện Hà Nội mới chỉ tập trung đầu tư các Khu xử lý tại vùng I (huyện Sóc Sơn) và vùng III (xã Xuân Sơn, huyện Ba Vì). Trong khi đó, phía Nam và Đông Nam thành phố vẫn chưa có khu xử lý, nhà máy nào hoạt động.

Hà Nội ngập rác trong những ngày bãi rác Nam Sơn gặp sự cố.

Hà Nội ngập rác trong những ngày bãi rác Nam Sơn gặp sự cố.

Đó là chưa kể đến một số dự án ưu tiên đầu tư đề xuất đến năm 2020 theo quy hoạch còn chưa được thực hiện đúng tiến độ. Một số nhà máy xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ cao hiện đại với quy mô lớn đến nay mới được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng, dân số tăng lên chóng mặt hằng năm, những bãi rác chôn lấp trên địa bàn Thủ đô rồi cũng sẽ đầy, khủng hoảng sẽ không chỉ xảy ra tại bãi rác Nam Sơn mà sẽ còn xảy ra tại những bãi rác khác. Không phải lúc nào mà là ngay bây giờ Hà Nội cần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, coi rác thải là một khủng hoảng đô thị để giải quyết triệt để, tránh lặp lại những sự cố đáng tiếc.

Thế Anh

Tin khác

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống
Bộ đội chở nước sạch miễn phí đến tận làng tiếp tế cho bà con vùng hạn ở Gia Lai

Bộ đội chở nước sạch miễn phí đến tận làng tiếp tế cho bà con vùng hạn ở Gia Lai

(CLO) Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến hàng trăm hộ dân vùng biên giới huyện Đức Cơ (Gia Lai) thiếu nước trầm trọng. Nhằm giúp đỡ bà con ứng phó với hạn hán, Công ty TNHH MTV 72, Binh đoàn 15 đã cung cấp nước sinh hoạt đến tận làng giúp bà con giải cơn khát.

Đời sống
Xuất hiện mưa đá có kích thước to như quả trứng gà tại Lào Cai

Xuất hiện mưa đá có kích thước to như quả trứng gà tại Lào Cai

(CLO) Tối 24/4, hai trận mưa lớn, kèm theo mưa đá bất ngờ xuất hiện tại một số xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trận mưa kéo dài trong khoảng 15 - 20 phút, hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Đời sống