Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết cho dân

Thứ hai, 03/01/2022 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.

Ngày 3/1, thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết chủ trương của Ban Thường vụ về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là tỉnh sẽ không tổ chức bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật tổng hợp chào đón năm mới.

kien giang khong ban phao hoa du kien chi tren 21 ti dong qua tet cho dan hinh 1

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết cho dân. Ảnh: minh họa

Do tình hình dịch COVID-19, nhất là biến chủng mới Omicron diễn biến phức tạp nên năm nay chỉ tổ chức 1 cuộc họp mặt các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên các khóa. Các cuộc họp mặt khác như họp mặt của Ủy ban nhân dân tỉnh, họp mặt kiều bào Kiên Giang, họp mặt văn nghệ sĩ, họp mặt các chức sắc tôn giáo… không tổ chức mà chuyển sang hình thức thăm hỏi, chúc mừng phù hợp khác.

Dự kiến tỉnh sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho 700 đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, trung tâm với tổng kinh phí trên 3,8 tỉ đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 11,5 tỉ đồng (gồm 2 mức 800.000 đồng và 600.000 đồng). Tặng quà cho gần 12.000 hộ nghèo với tổng số tiền khoảng trên 6 tỉ đồng, mức tặng 500.000 đồng/hộ (tiền mặt 400.000 đồng/hộ; quà 100.000 đồng/hộ).

Đối với hộ cận nghèo, giao cho các huyện, thành phố phối hợp với ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp vận động tiền, quà để hỗ trợ cho hộ cận nghèo.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức 21 đoàn các bộ lãnh đạo đi thăm, chúc mừng các lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, các trung tâm, các cơ sở tôn giáo, các gia đình chính sách, người cao tuổi trong và ngoài tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội lập dự toán phân bổ, điều phối quà Tết cho hộ nghèo đến các huyện, thành phố đảm bảo không để hộ nghèo không có quà Tết.

PV

Bình Luận

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống