Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ sản xuất trước hạn mặn mùa khô 2024-2025
Để ứng phó với tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp trong hạn mặn mùa khô 2024-2025, tỉnh Kiên Giang đã triển khai hàng loạt biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Cụ thể, nhiều công trình thủy lợi của Tỉnh Kiên Giang như cống Cái Lớn, Cái Bé , Xẻo Rô được vận hành linh hoạt, nhằm kiểm soát mặn và trữ nước ngọt. Hệ thống cống được kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố rò rỉ mặn.

Đồng thời, để bảo vệ lúa Đông Xuân, tỉnh cũng chủ động vận hành các công trình thủy lợi trọng điểm như cống Vàm Bà Lịch để kiểm soát các đợt triều cường tháng 1-2/2025. kết hợp gia cố 29 đập đất ở An Biên, An Minh. Công tác kiểm tra hệ thống cống được tăng cường để phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.
Ngoài các giải pháp công trình, tỉnh tăng cường tuyên truyền về biến đổi khí hậu và hướng dẫn nông dân thích ứng bằng cách thay đổi lịch thời vụ, sử dụng giống ngắn ngày và tiết kiệm nước.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, xâm nhập mặn trên địa bàn sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Các đợt xâm nhập mặn mạnh sẽ tập trung vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2025. Cụ thể, xảy ra vào các kỳ triều cường những ngày 24-27/2, 4-7/3, 21-24/3, 31/3-3/4, 16-19/4, 28/4-1/5.
Hiện tại, trên sông Cái Lớn độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu tới 36km, còn trên sông Cái Bé là 14km. Riêng kênh Cái Sắn, độ mặn 4‰ đã tới xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (Kiên Giang).
Ngoài ra, tuyến đê bao quanh Vườn Quốc gia U Minh Thượng (ĐT.965) dài 60km đang trong tình trạng báo động khi mực nước kênh hạ thấp. Áp lực từ nhu cầu tưới tiêu cho hoa màu và thủy sản ngày càng lớn, trong khi không có nguồn nước bổ sung và thời tiết nắng nóng khiến nước bốc hơi mạnh. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, nguy cơ sụt lún và sạt lở – từng xảy ra vào đầu tháng 3/2024 – có thể sẽ tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn.