Kiev muốn chiếm lại Bakhmut, Nga nói gây tổn thất lớn cho chiến dịch phản công của Ukraine
(CLO) Các quan chức quân sự Ukraine cho biết hôm thứ Sáu (4/8) rằng Kiev đang kiên trì chiến đấu để chiếm lại thị trấn Bakhmut ở phía Đông nước này. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã gây thiệt hại lớn cho Ukraine kể từ khi đối phương phản công.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói với đài truyền hình quốc gia: “Nga đang tung một số lượng lớn lực lượng vào khu vực Bakhmut. Điều quan trọng đối với chúng tôi là thiết lập các cứ điểm trên cao trong khu vực này".

Một khẩu đội tên lửa phòng không của Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS
Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đang tiến "chậm nhưng chắc" về phía Nam Bakhmut trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát các vị trí phía Bắc thị trấn này. "Một trận chiến cực kỳ khốc liệt đang diễn ra ở đó", bà nói thêm.
Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi 8 nỗ lực tiến công của Ukraine ở phía Đông và gây thất bại cho đối phương trong các trận đánh gần Bakhmut.
Ukraine đã phát động một cuộc phản công lớn vào tháng 6, tập trung vào các mũi tấn công từ phía Nam nước này tới Biển Azov, nhằm cắt đứt con đường tiếp viện của Nga giữa các khu vực phía Đông bị chiếm đóng của Ukraine và bán đảo Crimea.
Bộ Quốc phòng Nga, trong bản thông báo hàng ngày về hoạt động tiền tuyến, cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc không kích và pháo kích vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, tiêu diệt nhiều phương tiện và thiết bị.

Xe tăng Ukraine bị phá hủy trong chiến dịch phản công. Ảnh: TASS
Cụ thể, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết hôm thứ Sáu, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 15 tên lửa của hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS do Mỹ sản xuất và bắn hạ 28 máy bay không người lái của Ukraine trong một ngày qua ở các vùng Luhansk, Donetsk và một số nơi khác.
Tướng Konashenkov cũng tổng kết rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ và khoảng 5.000 thiết bị quân sự, bao gồm 26 máy bay chiến đấu và 25 xe tăng Leopard kể từ khi đối phương phát động cuộc phản công.
Bùi Huy (theo TASS, Reuters)