Kim ngạch thương mại đang gia tăng mạnh giữa Trung Quốc và Nga

(CLO) Ngay cả trước khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Nga, nước này và Trung Quốc đã kéo mối quan hệ thương mại của họ xích lại gần nhau hơn.

Biến Nga thành nước cấp dưới của Trung Quốc?

Giờ đây, khi Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu ít nhiều mặt hàng mà Nga có thể không bán được ở châu Âu và các nơi khác, thương mại song phương giữa hai quốc gia ngày càng tăng tốc, mặc dù người ta nghi ngờ rằng Trung Quốc liệu có thực hiện một cách triệt để như Nga mong muốn.

kim ngach thuong mai dang gia tang manh giua trung quoc va nga hinh 1

Theo thời gian, mối quan hệ có thể tiến triển đến khi Nga mắc nợ và phụ thuộc sâu sắc sẽ trở thành một phần trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. (Nguồn: Sputnik / AFP/Getty Images).

Bắc Kinh phải hài lòng với tình hình này, cũng “đau đớn” như đối với nước láng giềng phía bắc của họ. Thứ nhất, nền kinh tế Trung Quốc có thể sử dụng năng lượng của Nga đã từng xuất khẩu sang những nước khác, ít nhất là một phần, cũng như các sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu thô khác của Nga.

Mặt khác, Trung Quốc cũng trao cho Nga một thị trường tiêu thụ lớn nhằm cản trở Hoa Kỳ, ít nhất là một chút, và nước này luôn thích điều đó. Quan trọng nhất đối với Bắc Kinh, mô hình này về lâu dài có thể biến Nga thành một dạng quốc gia cấp dưới đối với Bắc Kinh.

Ngay cả trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Nó đã mở rộng 50% kể từ năm 2014 và tăng trưởng 36% chỉ riêng vào năm 2021.

Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt tương đương 146,9 tỷ USD. Nga chủ yếu bán than, dầu, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm nông nghiệp cho Trung Quốc. Trung Quốc bán cho Nga máy móc, thiết bị giao thông, điện thoại di động, ô tô và các sản phẩm tiêu dùng khác. Trung Quốc mua từ Nga nhiều hơn bán cho Nga.

Đầu năm nay, trước khi cuộc gây hấn Ukraine diễn ra, hai quốc gia đã lên kế hoạch nâng kim ngạch thương mại song phương lên tương đương 250 tỷ USD vào năm 2024, tốc độ tăng trưởng khoảng 20% một năm so với mức hiện nay.

Nga gắn chặt với Sáng kiến Vành đai Con đường

Để phục vụ thương mại hiện tại và tăng trưởng theo kế hoạch, Nga với 50 tỷ USD vốn vay từ Trung Quốc, đã xây dựng đường ống dẫn dầu ở Đông Siberia Thái Bình Dương (ESPO) dài 2.540 dặm.

Đối với hoạt động bán năng lượng trong tương lai ở Trung Quốc, Nga sẽ bổ sung vào đường ống Sức mạnh Siberia 2 cũng bằng nguồn vốn vay của Trung Quốc. Với những quyết định này - cả xây dựng và cung cấp tài chính - Nga rõ ràng đã gắn chặt mình với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh.

Có rất nhiều điều mà Trung Quốc có thể làm để thay thế cho việc Nga có thể mất khả năng bán năng lượng ở châu Âu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo rằng Nga sản xuất khoảng 10,5 triệu thùng dầu/ngày nhưng chỉ tiêu thụ khoảng 3,5 triệu thùng trong số đó. Theo đó, nước này cần xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Tỷ lệ này tương đối tương tự với mặt hàng khí tự nhiên. Vì Trung Quốc nhập khẩu khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và lượng khí đốt tự nhiên đáng kể, nên về mặt lý thuyết, nước này có thể hấp thụ bất kỳ số lượng nào mà Nga không bán được khi bị áp chế độ trừng phạt mới.

Nhưng điều này không hề đơn giản. Để mua tất cả những gì Nga cần bán, Trung Quốc sẽ phải tăng lượng mua năng lượng của Nga lên gấp 3 lần. Thay vì 15,5% năng lượng nhập khẩu mà Trung Quốc hiện nay lấy từ Nga, tỷ trọng sẽ phải tăng lên gần 55%.

Điều đó không chỉ áp đặt lên các chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng của Trung Quốc, ít nhất là trong một thời gian, hơn nữa Bắc Kinh có thể phải miễn cưỡng xa lánh các mối quan hệ cung ứng hiện có.

Trên hết là những cân nhắc về vị thế của Trung Quốc trên thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc không giúp Nga tránh các lệnh trừng phạt. Điều đó có thể tạm dừng, nhưng cũng có thực tế là một nửa nền kinh tế thế giới, hầu hết là những người mua hàng xuất khẩu của Trung Quốc, đã tham gia vào chế độ trừng phạt, và Bắc Kinh không muốn phạm phải điều sai trái.

Tuy nhiên, mối quan hệ này phát triển dường như sẽ có lợi cho Trung Quốc hơn là cho Nga. Với điều kiện Trung Quốc có thể không xa lánh các nhà cung cấp năng lượng và nguyên liệu thô hiện tại và các đối tác thương mại khác nói chung. Nền kinh tế của nước này, sau một thời gian điều chỉnh, sẽ không từ bỏ điều gì để mở rộng mối quan hệ.

Điều không còn nghi ngờ gì nữa đối với Bắc Kinh là việc Nga xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết thậm chí sẽ trở nên có nghĩa vụ sâu sắc hơn đối với tài chính của Trung Quốc, như hầu hết các quốc gia đã mở cửa cho BRI của Trung Quốc.

Sơn Tùng (Theo Forbes)

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 11,44%

Ninh Bình: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 11,44%

(CLO) Chiều 2/7, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2026, kết nối trực tuyến tới 129 xã, phường trong toàn tỉnh, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

TS. Lê Minh Nghĩa: Minh bạch thông tin là 'nguồn sống' của thị trường chứng khoán

TS. Lê Minh Nghĩa: Minh bạch thông tin là 'nguồn sống' của thị trường chứng khoán

(CLO) Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và chất lượng hàng hóa. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường và thu hút dòng vốn quốc tế bền vững, yêu cầu về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp và bảo vệ nhà đầu tư ngày càng trở nên cấp thiết.

Trung Quốc mở rộng vai trò của đồng nhân dân tệ

Trung Quốc mở rộng vai trò của đồng nhân dân tệ

(CLO) Trung Quốc đang từng bước mở rộng vai trò của đồng nhân dân tệ, xây dựng các cơ chế thanh toán quốc tế mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và gia tăng ảnh hưởng tài chính toàn cầu.

AI, bán dẫn, tài chính xanh: "Bộ ba" được TP HCM kỳ vọng tạo cú hích tăng trưởng mới

AI, bán dẫn, tài chính xanh: "Bộ ba" được TP HCM kỳ vọng tạo cú hích tăng trưởng mới

(CLO) Giữa làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn quốc tế vào công nghệ cao, TP.HCM đang đặt cược vào trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và tài chính xanh như những động lực tăng trưởng mới. Thông điệp được thể hiện rõ trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và hợp tác quốc tế của đoàn công tác TP HCM bên lề Hội nghị Thường niên các Nhà Tiên phong lần thứ 17 tại Đại Liên, Trung Quốc.

 Ngân hàng Mỹ vẫn trụ vững dù đối mặt kịch bản lỗ hơn 700 tỷ USD

Ngân hàng Mỹ vẫn trụ vững dù đối mặt kịch bản lỗ hơn 700 tỷ USD

(CLO) Các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ có thể phải gánh khoản lỗ lên tới hơn 708 tỷ USD nếu nền kinh tế rơi vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra sức chịu đựng (stress test) mới nhất của Fed, hệ thống ngân hàng vẫn đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu vốn và duy trì hoạt động ổn định.

Đà Nẵng thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain

Đà Nẵng thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain

(CLO) Đà Nẵng dự kiến xây dựng hạ tầng blockchain dùng chung của thành phố mang tên DNC-Chain (Da Nang City Chain). DNC-Chain được tích hợp vào Khung kiến trúc số của thành phố, đóng vai trò là "lớp tin cậy số", hỗ trợ xác minh, kiểm chứng, truy vết, đối soát và khai thác dữ liệu tin cậy.

Bắc Ninh nghiên cứu xây dựng Trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn

Bắc Ninh nghiên cứu xây dựng Trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn

(CLO) Chiều 25/6, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan và doanh nghiệp chuyển phát nhanh nhằm trao đổi, nghiên cứu phương án xây dựng Trung tâm trung chuyển hàng hóa (Hub) quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc.

Nắng nóng cực đoan đẩy giá điện châu Âu tăng vọt

Nắng nóng cực đoan đẩy giá điện châu Âu tăng vọt

(CLO) Theo dữ liệu thị trường điện châu Âu, giá điện trung bình tại Đức và Anh đang hướng tới mức cao nhất trong tháng 6 kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Tại Pháp, giá điện cũng đang trên đà ghi nhận mức trung bình cao nhất kể từ năm 2023.

Venezuela đối mặt bài toán tái cấu trúc khoản nợ 240 tỷ USD

Venezuela đối mặt bài toán tái cấu trúc khoản nợ 240 tỷ USD

(CLO) Chính phủ lâm thời Venezuela đang chuẩn bị công bố kế hoạch xử lý khoản nợ gần 240 tỷ USD, một con số cao hơn đáng kể so với các ước tính trước đây của thị trường. Nếu được xác nhận, đây có thể trở thành một trong những cuộc tái cấu trúc nợ lớn nhất lịch sử, vượt cả vụ tái cơ cấu nợ của Hy Lạp năm 2012.

Cỡ chữ bài viết: