Kinh tế châu Âu thiệt hại 'hơn 1.000 tỷ euro vì cắt giảm khí đốt Nga'
(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cho biết nền kinh tế châu Âu đã chịu thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro do nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bị cắt giảm.
Phát biểu với hãng tin TASS, khi được hỏi về ước tính thiệt hại của EU sau khi giảm nguồn cung khí đốt Nga, ông Dmitriev nhấn mạnh: “Con số này chắc chắn vượt quá 1.000 tỷ (euro), điều quan trọng là chúng ta phải có con số chính thức của Liên minh châu Âu”.
Ông Dmitriev, đồng thời là Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế, cũng cho biết nền kinh tế Mỹ đã chịu thiệt hại hơn 300 tỷ USD do các lệnh trừng phạt.

Tháng 5/2022, Liên minh châu Âu khởi động chương trình REPowerEU với mục tiêu chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, chi phí nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào EU đã tăng gần gấp 4 lần trong 3 năm qua do giá tăng và khối lượng cung ứng tăng.
Trước năm 2022, Nga cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của EU. Đến năm 2023, tỷ lệ này giảm xuống khoảng 15%. Tuy vậy, năm 2024 ghi nhận xu hướng tăng trở lại, đạt gần 19%.