Kinh tế Triều Tiên ngày càng khó vì nạn đói trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Thứ ba, 08/06/2021 19:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình hạt nhân cùng những chính sách của Triều Tiên là những lý do rất rõ ràng gây nên tình trạng như hiện nay. Nhưng đôi khi, có lẽ chính họ cũng bế tắc trong việc làm sao để có thể thoát khỏi tình trạng tồi tệ của nền kinh tế và sự đau khổ ngày càng tăng của người dân.

Nạn đói và suy dinh dưỡng đã từng xảy ra ở Bắc Triều Tiên trước thời kỳ kinh tế kiệt quệ như hiện nay.

Nạn đói và suy dinh dưỡng đã từng xảy ra ở Bắc Triều Tiên trước thời kỳ kinh tế kiệt quệ như hiện nay.

Hầu hết các chuyên gia về Triều Tiên đều đồng ý rằng tình hình kinh tế nước này đã trở nên nguy kịch hơn trong 18 tháng qua. Rất khó để nói mức độ của nó đang ở đâu, vì luồng thông tin về nhà nước theo chủ nghĩa cô lập này vốn đã thưa thớt nay lại càng hạn chế hơn kể từ khi đại dịch xảy ra.

Covid-19 đã đẩy sự cô lập của Triều Tiên đến cực điểm. Hoảng sợ bởi những gì dịch bệnh có thể gây ra ở một quốc gia không có hệ thống chăm sóc sức khỏe sẵn có và tình trạng suy dinh dưỡng đang phổ biến, quốc gia này đã nhanh chóng phong tỏa biên giới giáp với Trung Quốc vào đầu năm 2020.

Những khoảnh khắc được dàn dựng về việc ông Kim Jong-un cưỡi ngựa lên núi Paektu để làm người dân phân tâm khỏi các vấn đề nghiêm trọng ở Triều Tiên.

Những khoảnh khắc được dàn dựng về việc ông Kim Jong-un cưỡi ngựa lên núi Paektu để làm người dân phân tâm khỏi các vấn đề nghiêm trọng ở Triều Tiên.

Michael Madden, một chuyên gia về Triều Tiên làm việc với Trung tâm Stimson và nhóm nghiên cứu 38 North, cho biết đã có những báo cáo đáng tin cậy trong năm qua về việc giới tinh hoa trong nước bị bắt quả tang cố bán tài sản của họ, chẳng hạn như vàng hoặc nhôm tại biên giới Trung Quốc hiện được canh giữ rất nghiêm ngặt.

Thương mại lao dốc

Dựa trên những gì đã biết, bức tranh thương mại thật ảm đạm. Thương mại với Trung Quốc đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Triều Tiên, cả về mặt xuất khẩu như một cách để mang về doanh thu và để các mặt hàng thiết yếu nhập khẩu từ Trung Quốc đến được với người dân.

Tuy nhiên, không phải dịch Covid-19 đã san bằng tất cả mọi thứ. Lũ lụt lớn trong năm 2018 cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp vốn đã yếu kém của đất nước, trong khi các lệnh trừng phạt quốc tế trong năm 2016 và 2017, nhằm đáp trả các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên cũng gây ra một thiệt hại nghiêm trọng.

Bóng ma của nạn đói

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhiều lần ám chỉ mức độ nghiêm trọng của tình hình kinh tế nước này. Tại một cuộc họp hiếm hoi của Đảng cầm quyền vào tháng 1 năm nay, ông nói rằng kế hoạch kinh tế 5 năm của ông đã thất bại "ở mức độ lớn trên hầu hết mọi lĩnh vực”.

Một thanh niên 15 tuổi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nằm trên giường bệnh ở thành phố Wonsan, Triều Tiên.

Một thanh niên 15 tuổi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nằm trên giường bệnh ở thành phố Wonsan, Triều Tiên.

Chỉ mới tháng trước, nhà lãnh đạo độc tài đã kêu gọi người dân sẵn sàng cho một "Tháng Ba gian khổ" khác - một thuật ngữ tuyên truyền văn hoa mà Triều Tiên sử dụng để chỉ nạn đói thảm khốc vào giữa những năm 1990, trong đó người ta tin rằng có 1 - 3 triệu người chết vì đói vào giai đoạn này.

Madden cho biết, chế độ đã sử dụng đại dịch như một cái cớ để thắt chặt kiểm soát xã hội về dân số. Ông nói rằng ông cũng nghi ngờ rằng việc tham chiếu các sự kiện như nạn đói năm 1990 có mục đích chính trị rõ ràng.

"Có thể Triều Tiên sẽ có một hành động nào đó khiến họ bị trừng phạt. Họ có thể sẽ có cuộc thử nghiệm lớn vũ khí hạt nhân trong năm nay. Vì vậy, họ sử dụng lý do Covid và tất cả những hạn chế này khiến người dân phải làm quen với câu chuyện: vì dịch Covid nên bạn đã không ăn ba bát cơm vào năm ngoái và bạn đã quen với viêc chỉ ăn hai bát cơm”. Vấn đề là hạ thấp kỳ vọng để họ sống dưới sự kiểm soát chính trị nhiều hơn", ông nói với DW.

Đói và rối loạn chức năng

Theo một số nguồn tin, hai bát cơm mỗi ngày thậm chí có thể là một lời nói quá. Vào tháng 6/2020, Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ cảnh báo rằng có tới 40% dân số Triều Tiên cần viện trợ nhân đạo và sự thiếu thốn của đại dịch đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng vốn đã nghiêm trọng ở nước này.

Lina Yoon, một nhà nghiên cứu từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói rằng ngay cả trong thời điểm thuận lợi, Triều Tiên cần phải đáp ứng các nhu cầu trong nước bằng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Khi đến chợ ở một thị trấn của Triều Tiên nằm sát biên giới Trung Quốc, trong số tất cả các mặt hàng thiết yếu hàng ngày thì có khoảng 90% là từ Trung Quốc. Nhưng những sản phẩm đó bây giờ có lẽ không còn nữa", cô nói.

Khung cảnh làm đồng này được tuyên truyền từ tháng 5/ 2021 nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Khung cảnh làm đồng này được tuyên truyền từ tháng 5/ 2021 nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Ngoài tình trạng thiếu hụt do đóng cửa thương mại, cũng có báo cáo rằng các biện pháp kiểm soát xã hội được thắt chặt đã mở rộng đến việc cấm nông dân canh tác ngay trên những mảnh đất nhỏ của họ.

Theo hãng tin Reuters, có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ sớm nới lỏng các hạn chế thương mại với Trung Quốc, điều này sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt hàng hóa trầm trọng ở đất nước 25 triệu dân này.

Tuy nhiên, ngay cả khi thương mại trở lại bình thường vào bất kỳ thời điểm nào vào năm 2021, nó không có khả năng ngăn chặn các vấn đề lớn hơn trong thời gian dài, theo ông Madden.

“Có một số rối loạn cơ bản nghiêm trọng đang diễn ra trong nội bộ lãnh đạo và những người nắm quyền lực của Triều Tiên vào lúc này. Điều đó ảnh hưởng đến nền kinh tế và cách họ đưa ra quyết định”, ông nói thêm.

Sơn Tùng

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản