Kinh tế Việt Nam 2021: Phép thử bản lĩnh và “gió đã đảo chiều”

Năm 2021 làm một năm đầy khó khăn, thách thức trên rất nhiều phương diện, kể cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự tác động khắc nghiệt của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Sau 2 năm “chống chọi” với dịch thì nguồn lực nền kinh tế trong nước cũng như “sức” của doanh nghiệp đã bị giảm sút rất mạnh, ảnh hướng đến tăng trưởng. Tuy vậy, kết quả đạt được của năm 2021 vẫn có nhiều điểm đáng ghi nhận.

Những “điểm sáng” nổi bật

Năm 2021, Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng GDP dương (tăng 2,58%), đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế. Trong bối cảnh năm 2020 chúng ta đạt tốc độ tăng trưởng GDP dương (2,91%) mà năm 2021 còn khó khăn hơn nhưng vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng vượt lên của năm 2020, thì điều đó chứng tỏ sự cố gắng và thành công rất lớn.

kinh te viet nam 2021 phep thu ban linh va gio da dao chieu hinh 1

GS.TS Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Xuất khẩu là một trong các “điểm sáng” rõ nét nhất. Mặc dù chúng ta bị đứt gãy các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, thế nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 vẫn tăng rất mạnh, đạt khoảng 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với 2020. Trong lúc thị trường quốc tế đang khó khăn, xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2021 vẫn tăng trưởng ngoạn mục, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 336,25 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 332,25 tỷ USD. Như vậy tính chung năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4 tỷ USD. Xuất khẩu tăng ngoạn mục những tháng cuối năm; còn phần nhập khẩu thì chủ yếu cũng là nhập yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, máy móc, tư liệu sản xuất… Qua đó thể hiện, chúng ta đang tích cực thúc đẩy mạnh cho nguồn lực đầu vào của sản xuất, kinh doanh.

Điểm sáng thứ 2 là sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực này đã thể hiện ưu thế vượt trội khi tốc độ tăng trưởng cao. Nông nghiệp không chỉ được coi như một “bệ đỡ” cho nền kinh tế khó khăn mà nó đã vươn ra thị trường thế giới, đặc biệt là những thị trường khó tính như Châu Âu. Có thể nói, năm 2021 là năm rất thành công của nông nghiệp Việt Nam. Trước đây, chúng ta hay nói về nông nghiệp “được mùa mất giá”, “giải cứu nông sản” nhưng năm 2021 thì lại khác.

Năm 2021, trong bối cảnh thị trường bị đứt gãy nhưng nông sản của chúng ta được mùa và vẫn được giá. Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu nông-lâm-thủy sản có kết quả cao kỷ lục 48,6 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm 2020; trong đó, riêng nông sản chính đạt 21,49 tỷ USD. Những điều đó cho thấy rằng, hệ thống tổ chức, liên kết, từ khâu sản xuất cho đến khâu thị trường đã làm rất tốt. Chính nhờ vào tăng trưởng nông nghiệp cao thì cũng là cơ sở đển ổn định đời sống kinh tế, xã hội trong nước, đặc biệt là đời sống của người dân.

kinh te viet nam 2021 phep thu ban linh va gio da dao chieu hinh 2

Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 336,25 tỷ USD (ảnh minh họa).

Ngoài ra, chúng ta còn nhìn thấy rất rõ các chỉ số kinh tế vĩ mô được duy trì khá ổn định. Trong bối cảnh chúng ta thực hiện các chính sách như giãn, hoãn, miễn thuế nhưng thu ngân sách vẫn đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Qua đó góp phần tạo nguồn lực để thực hiện các nguồn chi cho phòng chống dịch và đảm bảo cân đối thu – chi, giữ được cân bằng kinh tế vĩ mô.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 cũng duy trì được ở mức tăng rất thấp (tăng 1,84% so với năm 2020), giúp cho đời sống người dân không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì hàng hóa tiêu dùng không tăng giá; đồng thời, cũng làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì hiệu quả vì không bị lạm phát.

Chính vì chúng ta duy trì được tốt kinh tế vĩ mô và môi trường sản xuất kinh doanh ổn định nên đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2021 tăng rất nhanh. Có nhiều tập đoàn lớn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Môi trường đầu tư của Việt Nam đang được các nhà đầu tư trên thế giới đánh giá rất cao và trở thành một điểm đáng tin cậy.

Qua đánh giá chung có thể thấy rằng, kinh tế Việt Nam năm 2021 đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn “bộn bề”. Điều đó cũng thể hiện, chúng ta đã có các ứng phó kịp thời, linh hoạt để vượt qua khó khăn, thử thách, “gió đã đảo chiều” - từ chỗ phải “chống đỡ” tác động của đại dịch Covid-19, đã chuyển sang giai đoạn chủ động ứng phó và phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

kinh te viet nam 2021 phep thu ban linh va gio da dao chieu hinh 3

ĐBQH - GS.TS Hoàng Văn Cường.

Kỳ vọng năm 2022

Năm 2022 sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn đặt ra. Trước hết, về đại dịch, hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp cả trong nước và trên thế giới, nên chúng ta chưa lường trước được nó sẽ tác động như thế nào.

Chúng ta đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5% - đây là một mục tiêu rất cao, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, cố gắng để đạt được mục tiêu đó, góp phần thực hiện mục tiêu của cả giai đoạn 2021 - 2025. Nếu chủ động phát huy tốt những thành quả và những bài học kinh nghiệm trong 2 năm chống dịch, Việt Nam vẫn có thể đạt được mục tiêu kỳ vọng đó.

Muốn vậy, phải làm tốt các tiền đề sau: Trước hết, phải chủ động kiểm soát, ứng phó với dịch bệnh và sống chung an toàn. Thời gian qua, chúng ta đã rất thành công trong việc tạo nguồn lực vaccine. Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh việc tự sản xuất vaccine, cũng như chuyển giao công nghệ để sản xuất các loại thuốc chữa bệnh, cho nên chúng ta kỳ vọng vào năm 2022, với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc, Việt Nam sẽ chủ động được các nguồn lực, công cụ để sống chung an toàn với dịch bệnh.

Khi đã phòng dịch tốt, chủ động, an toàn thì sẽ có cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế, phục hồi trở lại và vươn lên để chớp những cơ hộp của thị trường thế giới mở cửa, đặc biệt là xuất khẩu. Tiêu dùng trên thế giới đang phục hồi trở lại, ngành nông nghiệp Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển, kể cả cầu tiêu dùng nội địa về sản phẩm nông nghiệp cũng sẽ tăng. Đó rõ ràng là những lợi thế cần phải phát huy…

Với những tiền đề trên, chúng ta có thể kỳ vọng, năm 2022, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy được các lợi thế, thế mạnh để phục hồi kinh tế, tạo lập các nguồn lực mới trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 và đẩy mạnh chuyển đổi số.

GS.TS Hoàng Văn Cường, ĐBQH Khóa XV

Xem thêm

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

(CLO) Sáng 9/10, tại sự kiện kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia, những câu chuyện thực tế từ Hà Nội và Đồng Nai đã mang đến một góc nhìn mới: Chuyển đổi số không nằm ở những khẩu hiệu vĩ mô, mà là khi chính quyền dùng công nghệ để tháo gỡ từng vướng mắc nhỏ nhất trong đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

(CLO) Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Hội nghị; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của Nhân dân.

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đột phá về thuế; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước, hoàn thành trong quý II/2027.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phải là trụ cột vững chắc của quan hệ Việt – Lào

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phải là trụ cột vững chắc của quan hệ Việt – Lào

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam-Lào.

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định ưu tiên cao nhất của hai nước là tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tình anh em gắn bó bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu chia sẻ các cơ hội phát triển.

Cà Mau đưa Ngày Chuyển đổi số quốc gia thành đợt cao điểm hành động

Cà Mau đưa Ngày Chuyển đổi số quốc gia thành đợt cao điểm hành động

(CLO) Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, xã, phường lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm để hoàn thành trước ngày 10/10, gắn với sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể. Song song với đó là các hoạt động phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, định danh điện tử, thanh toán số và các tiện ích số thiết yếu.

Việt Nam và Lào trao 11 văn kiện hợp tác, khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt

Việt Nam và Lào trao 11 văn kiện hợp tác, khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt

(CLO) Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng.  Đồng thời, hai Thủ tướng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Cỡ chữ bài viết: