(CLO) Nghi lễ dựng cây nêu được tổ chức tại 3 địa điểm là Thế Tổ Miếu, Triệu Tổ Miếu và điện Long An thu hút rất nhiều người dân cũng như khách du lịch nước ngoài tham gia.
(CLO) Ngày 1/11, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã viết thư kêu gọi ủng hộ các hộ dân nghèo thuộc dự án di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.
( CLO) Sông Hương, dòng sông của thi ca nhạc họa đã đi vào lòng mỗi người.Tự bao dời nay, sông Hương là dòng sông di sản trong tình cảm không chỉ của người dân xứ Huế, người dân nước Việt mà còn lưu dấu trong tâm khảm của bạn bè khắp năm châu khi một lần đặt chân vùng đất kinh đô.
(CLO) Thế là Nhà thờ Đức bà Paris đã cháy. Thị trưởng thủ đô Paris Anne Hidalgo gọi đây là “một đám cháy tồi tệ” vì nó đã thiêu trụi một biểu tượng của tôn giáo, kinh tế, văn hóa của Châu Âu đã tồn tại suốt 856 năm qua.
(CLO) Theo đề án vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 22/2 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, sẽ có khoảng 4.201 hộ dân phải di dời, với tổng mức đầu tư khoảng 4.097 tỷ đồng.
(CLO) Nghi lễ dựng cây nêu được tổ chức tại 2 địa điểm là Thế Tổ Miếu và điện Long An thu hút rất nhiều người dân cũng như khách du lịch nước ngoài tham gia.
(CLO) Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất, thông qua Nghị quyết về Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế với tổng kinh phí di dời khoảng 4.000 tỷ đồng.
(CLO) Chiều tối ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và một số bộ, ngành liên quan, nghe báo cáo về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế.
(CLO) UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa xây dựng đề án di dời hơn 4 nghìn hộ dân sống tại khu vực I Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với tổng kinh phí gần 2,8 nghìn tỷ đồng.
(CLO) Sáng ngày 22/1, (tức mồng 7 Tết), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ hạ nêu và khai ấn đầu Xuân Mậu Tuất.