Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 136 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Thứ hai, 29/11/2021 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tuần qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 136 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và tiếp nhận 140 công dân Việt Nam do lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu.

Theo Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng, tính từ ngày 23 đến 28/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, các đơn vị BĐBP tỉnh Cao Bằng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 136 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước qua các khu vực Mốc 570/2 (do Đồn Biên phòng Cô Ba phụ trách, quản lý), Mốc 718 (do Đồn Biên phòng Tổng Cọt phụ trách, quản lý), Mốc 756 (do đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phụ trách quản lý), Mốc 770 (do Đồn Biên phòng Ngọc Chung phụ trách, quản lý) và Mốc 851, 858, 859, 863, 865, 868 (do Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phụ trách, quản lý).

kip thoi ngan chan bat giu 136 nguoi nhap canh trai phep tu trung quoc ve viet nam hinh 1

Công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 851 bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phát hiện, ngăn chặn (ảnh Thế Tùng).

Đồng thời, tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng, Việt Nam) - Long Bang (Quảng Tây, Trung Quốc), Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã làm thủ tục tiếp nhận 73 công dân Việt Nam, do Đại đội quản lý biên giới Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả.

Tại cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng, Việt Nam) - Thạc Long (Quảng Tây, Trung Quốc), Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã làm thủ tục tiếp nhận 67 công dân Việt Nam do Đại đội quản lý biên giới Đại Tân, Quảng Tây, Trung Quốc trao trả.

Tổng số 276 công dân trên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê và có 140 người bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, bắt giữ; số còn lại 136 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam bị các đơn vị BĐBP Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ.

Các đơn vị đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho trung tâm y tế các huyện trên địa bàn đưa đi cách ly y tế theo quy định phòng dịch.

PV

Bình Luận

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án