Kon Tum: Dân hiến đất, chính quyền chi 130 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở sông Đăk Snghé
(CLO) Sau 16 năm “nằm trên giấy”, dự án kè chống sạt lở sông Đăk Snghé (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cũng được khởi công xây dựng. Không có kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, người dân sẵn sàng hiến hơn 40.000m2 đất xây dựng kè bảo vệ làng.
Hằng nằm cứ vào mùa mưa lũ, hàng trăm hộ dân xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy) luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ dòng nước lớn “nuốt” làng. Tình trạng xói lở dọc 2 bên bờ sông đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dòng nước lớn đổ về uy hiếp hạ tầng trung tâm hành chính huyện và đất sản xuất, nhà cửa của hàng trăm hộ dân ven sông.
Trước đó, dự án kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được UBND tỉnh Kon Tum cho chủ trương lập dự án đầu tư vào năm 2008, sau đó được phê duyệt và đến năm 2010 thì điều chỉnh một số hạng mục. Đây là dự án có vai trò rất quan trọng, vừa đảm bảo an toàn, ổn định chỗ ở và sản xuất cho hàng trăm hộ dân thuộc xã Đăk Ruồng.

Nhiều năm qua tình trạng xói lở 2 bên bờ sông ngày càng nghiêm trọng, cứ đến mùa mưa lũ, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi
Đồng thời, bờ kè chống sạt lở còn có nhiệm vụ bảo vệ công trình, tài sản của Nhà nước thuộc khu trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy. Thế nhưng, vì không có vốn đầu tư nên kể từ khi lập dự án bờ kè vẫn chưa thể xây dựng. Nhiều năm nay người dân luôn khao khát chính quyền có thể sớm đầu tư xây dựng kè để ổn định cuộc sống.
Trước những mong mỏi của người dân cùng với tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc dòng sông, UBND tỉnh Kon Tum đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với công trình “Khắc phục sạt lở bờ sông Đăk Snghé, huyện Kon Rẫy”. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Kon Tum lập thủ tục đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình khắc phục sạt lở sông Đăk Snghé.
Cụ thể là xây dựng tuyến kè 2 bên bờ sông dài 1km, nhằm bảo vệ khu dân cư xã Đắk Ruồng và khu trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy, mố cầu Kon Brai, tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 24 vào làng Kon Skôi. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 130 tỷ đồng.

Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Snghé được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 130 tỷ đồng
Nhằm đem lại sự bình yên cho dân làng, thoát khỏi cảnh nớm nớp lo sợ sạt lở mỗi mùa mưa bão, hàng chục hộ dân ở xã Đăk Ruồng đã tự nguyện hiến đất xây dựng kè. Theo đó, ngay khi dự án kè chống sạt lở sông Đăk Snghé được triển khai xây dựng vào tháng 4/2024, gia đình chị Y Kan (trú tại xã Đăk Ruồng) đã tự nguyện hiến 660m2 đất và di dời tài sản, cây trồng.
Chia sẻ với PV, chị Y Kan cho hay: “Nhiều năm nay cứ tới mùa mưa lũ, dọc dòng sông Đăk Snghé nhà nào cũng bị sạt lở, nước lũ cuốn trôi nhiều diện tích đất đai và hoa màu. Chúng tôi luôn sống trong nơm nớp lo sợ vì tình trạng sạt lở dọc dòng sông, luôn phải chuẩn bị tâm thế di dời đồ đạc, tài sản đi nơi khác. Năm nay thì không lo nữa rồi vì Nhà nước đã đầu tư xây dựng kè”.
“Khi nghe kè chống sạt lở được xây dựng dân làng vui mừng lắm, nhưng cũng tiếc vì toàn bộ đất và công trình trên đất đều phải phá bỏ để phục vụ việc làm kè. Tuy nhiên, sau vài lần họp làng ai cũng đồng tình hiến đất, chịu phá bỏ tường rào, cây cối... Bản thân mình lúc đầu cũng tiếc đất và tiền của lắm, nhưng nghĩ lại vì sự bình yên của cả làng, vì tương lai con cháu sau này, gia đình đã đồng tình ủng hộ hiến đất".

Khi dự án triển khai xây dựng, 21 hộ dân đã tự nguyện hiến 41.000m2 đất và tài sản trên đất để xây kè
Ông Nguyễn Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: “Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Snghé thi công sẽ ảnh hưởng 41.000m2 đất và tài sản gắn liền trên đất của 21 hộ dân ở 2 xã Đăk Ruồng và Tân Lập. Tuy nhiên, dự án không có kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng, để công trình sớm triển khai UBND huyện cùng với người có uy tín đã vận động dân hiến đất để xây kè. Khi tiến hành họp dân, 21 hộ đồng ý hiến 41.000m2 đất và tài sản trên đất để xây kè. Hiện nay, huyện đã bàn giao 40.000m2 đất cho nhà thầu thi công, số còn lại sẽ tiếp tục bàn giao trong thời gian tới”.
Theo ông Thủy, dự án kè chống sạt lở sông Đăk Snghé được đầu tư sẽ giúp ổn định cuộc sống cho hàng trăm hộ dân sống dọc 2 bên sông. Đồng thời bảo vệ an toàn công trình hạ tầng, trụ sở cơ quan Nhà nước; góp phần quan trọng để chỉnh trang, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Địa phương mong muốn dự án sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả, giúp dân ổn định cuộc sống.

Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Snghé được xây dựng ngoài việc giúp ổn định cuộc sống cho hàng trăm hộ dân sống dọc 2 bên sông còn để bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy
Song song với việc xây dựng kè chống sạt lở, đối với các hộ dân sinh sống ở ngoài mép sông (đoạn qua làng Kon Skôi, xã Đăk Ruồng) chính quyền địa phương cũng nhiều lần vận động người dân tìm quỹ đất phía trong để di dời nhà cửa. Tuy nhiên, đa số đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, không có tiền mua đất và không đủ tiền xây dựng nhà cửa khi chuyển đến nơi ở mới.