Kon Tum: Yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ cấp bò sinh sản dân nghèo nhận lại bê
(CLO) Ngày 13/1, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Đăk Hà tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ cấp bò sinh sản dân nghèo nhận lại bê.
Liên quan đến việc hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi dân nhận lại là bê tại xã Ngọk Wang (huyện Đăk Hà), nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai sót UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đăk Hà khẩn trương chỉ đạo UBND xã Ngọk Wang tiếp tục rà soát, tiến hành cấp đổi bò không đảm bảo về tiêu chuẩn, trọng lượng cho người dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác chăm sóc đối với số bò được hỗ trợ.
Đặc biệt, tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các dự án chưa chặt chẽ. Việc kiểm điểm phải gắn với công tác đánh giá, xếp loại chất lượng năm của tập thể, cá nhân. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/1.

Tỉnh Kon Tum yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ cấp bò sinh sản dân nghèo nhận lại bê (ảnh T.H)
Ngoài ra UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung, dự án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý sai sót, chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Khẩn trương kiểm tra việc thực hiện Dự án 22 và Tiểu dự án 1, Dự án 33 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các địa phương để kịp thời chấn chỉnh các sai sót (nếu có). Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 1/2024.
Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó nhằm triển khai, thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Ngọk Wang, huyện Đắk Hà (Kon Tum), UBND xã Ngọk Wang đã triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng”. Cụ thể là hỗ trợ bò cái sinh sản cho người dân khó khăn trên địa bàn xã.

Chính quyền xã cũng xác nhận, bò giống không đạt chuẩn do xã thiếu chặt chẽ trong quá trình thực hiện (ảnh T.H)
Theo đó, tháng 11/2023, UBND xã Ngọk Wang đã thực hiện cấp 108 con bò cho 108 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình mới thoát nghèo trên địa bàn xã Ngọk Wang. Theo kế hoạch phê duyệt, mỗi con bò giống trị giá 16,5 triệu đồng, từ 17 đến 20 tháng tuổi, cân nặng từ 140kg-150kg/con, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận bò thì một số hộ dân phản ánh bò rất nhỏ, bị gầy thậm chí có một số con bị chết.
Vì bò được hỗ trợ nên bà con xã Ngọk Wang miễn cưỡng nhận đưa về nhà chăm sóc. Thế nhưng, nuôi được hơn nửa tháng, bò vẫn ốm yếu, lười ăn, hoảng loạn nên bà con đã liên tục phản ánh lên trưởng thôn. Người dân lo ngại trong 2 năm bò sẽ không thể sinh sản và họ sẽ không thể trả được khoản tiền đối ứng là 5,7 triệu đồng/con.

Ngay sau khi bị phản ánh, chính quyền xã nhanh chóng đổi lại bò mới cho người dân (ảnh T.H)
Ông Ngô Tấn Khoa - Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang lý giải: "Sự việc cấp bò giống không đạt chuẩn do xã thiếu chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Nguyên nhân bò yếu là do được chở từ Kon Tum lên. Vì vậy bò có thể bị hoảng loạn, gây khó khăn trong việc xác định trọng lượng. Bên cạnh đó, quá trình chăm sóc, chuồng trại của người dân chưa đảm bảo dẫn đến việc bò chậm phát triển, sụt cân. Sau khi nhận phản ánh của người dân, xã đã thực hiện rà soát và đã tiến hành cấp đổi lại bò cho người dân”.