Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Thứ tư, 01/05/2024 10:52 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Điều động 5 đại đoàn chủ lực cùng vào cuộc

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị họp thông qua kế hoạch tác chiến, cùng với việc thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch, Đảng ủy Mặt trận do đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy, Bộ Chính trị cũng quyết định tập trung đại bộ phận quân chủ lực, mở chiến dịch tiến công tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giải phóng toàn bộ Tây Bắc, tạo sự chuyển biến mới cho cuộc kháng chiến. Sớm tập trung binh lực lớn cho trận quyết chiến chiến lược đã thể hiện sự quyết tâm, cũng là bước phát triển trong chỉ đạo chiến tranh của Đảng.

Theo đó, 5 địa đoàn quân chủ lực, bao gồm: đại đoàn 312 tức đại đoàn “Chiến thắng”; đại đoàn 308 tức đại đoàn “Quân tiên phong”; đại đoàn 316 tức đại đoàn “Việt Bắc”; đại đoàn 304 tức Đại đoàn “Vinh Quang”; đại đoàn Công pháo 351 được huy động để giao chiến tại Điện Biên Phủ.

Trong đó, Đại đoàn 308 (Sư đoàn 308 ngày nay), là đại đoàn được thành lập đầu tiên của quân đội ta, là một trong những đại đoàn chủ lực cơ động liên tục tham gia chiến đấu trong các chiến dịch lớn, từ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 đến các Chiến dịch Trung du, Chiến dịch đường số 18 Xuân Hè 1951, Chiến dịch Hòa Bình Đông Xuân 1951 - 1952, Chiến dịch Tây Bắc Thu Đông 1953, Chiến dịch Thượng Lào mùa Hè 1953. Đầu tháng 12/1953, Đại đoàn 308 được lệnh hành quân chiến đấu tiến lên Tây Bắc, có nhiệm vụ tiêu diệt địch ở thị xã Lai Châu, sau đó tiến vào bao vây đánh địch ở Điện Biên Phủ. Tới Điện Biên Phủ, đại đoàn được Bộ Chỉ huy mặt trận giao nhiệm vụ bao vây địch và mở đường chuẩn bị cho chiến dịch. Cùng với đó, Trung đoàn 88 và Trung đoàn 102 của Đại đoàn cũng được lệnh gấp rút tiến vào mở đường chiến dịch, sau đó hợp sức cùng các đơn vị bạn kéo pháo vào trận địa, triển khai lực lượng theo phương châm tác chiến ban đầu “đánh nhanh, thắng nhanh”.

Cùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn có Đại đoàn 312, tức Sư đoàn “Chiến Thắng”, mật danh Bến Tre, nay là Sư đoàn 312, Quân đoàn 12, gồm 3 Trung đoàn: Trung đoàn 141 mật danh “Đầm Hà”; Trung đoàn 209 tức Trung đoàn “Sông Lô” mật danh “Hồng Gai”; Trung đoàn 165 tức Trung đoàn “Thành đồng biên giới” mật danh “Đông Triều”, ngày 10/12/1953, cùng với 3 Trung đoàn 141, 165 và 209 dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn đã chính thức nhận mệnh lệnh hành quân lên Tây Bắc tham gia chiến đấu. Trước đó, là một trong những đại đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại đoàn 312 từng tham gia nhiều chiến dịch lớn trước Chiến dịch Điện Biên Phủ như: Chiến dịch Trần Hưng Đạo (tháng 12/1950); Chiến dịch Lý Thường Kiệt (tháng 9/1951), Chiến dịch Hòa Bình (1952), Chiến dịch Thượng Lào (1953)...

ky 4 rao riet chuan bi cho tran danh lon hinh 1

Đại đội trưởng đại đội chủ công của Đại đoàn 312 nhận cờ Quyết chiến, quyết thắng trước khi đánh cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 13/3/1954. Ảnh tư liệu/TTXVN

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với Đại đoàn 351, Đại đoàn 312 được giao nhiệm vụ kéo pháo bằng tay vào trận địa trên con đường dài khoảng 15 km và phải vượt qua đỉnh Pha Sông cao 1.150 m. Đặc biệt, Đại đoàn 312 vinh dự nhận nhiệm vụ tấn công cứ điểm Him Lam mở màn cho chiến dịch. Nhận nhiệm vụ đánh Him Lam, đại đoàn bắt tay ngay vào việc xây dựng trận địa, đào giao thông hào để chuyển lương thực, vũ khí, đào hầm chỉ huy, đào hầm để ở, hầm cho cấp dưỡng nấu cơm, hầm cấp cứu, hầm pha chế thuốc, hầm cho thương binh nằm...

Đại đoàn 316, mật danh Biên Hòa, Sư đoàn 316 hiện nay, cũng là một trong những đại đoàn tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm nhiệm tiến công tiêu diệt những cứ điểm quan trọng như các vị trí A1, C1, C2 - vốn kiên cố án ngữ những vị trí trọng yếu trong hệ thống tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân Pháp.

Đại đoàn 304, mật danh là đoàn Vinh Quang, với 2 trung đoàn Trung đoàn 9 và Trung đoàn 57 cũng được lệnh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong Chiến dịch, Ðại đoàn 304 được giao nhiệm vụ bao vây phân khu Hồng Cúm, khống chế sân bay và trận địa pháo binh địch, tiến tới chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu trung tâm Mường Thanh. Ðây là một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm ÐBP, với hơn 2.000 tên địch.

Đại đoàn Công pháo 351 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ mang mật danh “Long Châu” gồm 4 Trung đoàn là: Trung đoàn phòng không 367 mật danh “Hương Thủy”; Trung đoàn 45 lựu pháo 105 mật danh “Tất Thắng”; Trung đoàn công binh 151; Trung đoàn 675 (gồm 2 tiểu đoàn Sơn Pháo 75 mm, 1 tiểu đoàn cối 120 mm, 1 tiểu đoàn DKZ và tiểu đoàn hỏa tiễn 6 nòng H6). Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đội pháo binh 806 thuộc Đại đoàn pháo binh 351 là đơn vị được giao nổ những loạt đạn pháo đầu tiên mở màn cuộc tấn công dữ dội vào tập đoàn cứ điểm uy lực của thực dân Pháp dưới lòng chảo Điện Biên Phủ.

ky 4 rao riet chuan bi cho tran danh lon hinh 2

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kiểm tra pháo binh trước khi diễn ra trận đánh mở màn tại trung tâm đề kháng Him Lam tháng 3/1954. Ảnh tư liệu: Vov.vn

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, ta đã đưa lực lượng lớn các đại đoàn chủ lực lên Tây Bắc. Tướng Navarre và Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã không thể ngờ ta lại có thể nhanh chóng huy động, tập trung một lực lượng chủ lực lớn nhất để giao chiến tại Điện Biên Phủ. Tổng số quân chủ lực của ta khoảng hơn 40.000 người, nếu tính cả tuyến hai thì số quân lên tới 55.000 người. 

Dồn sức người, sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này”, để tập trung giành thắng lợi, Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước huy động tối đa sức mạnh vật chất, tinh thần, với khẩu hiệu “Tất cả cho Điện Biên Phủ; tất cả để chiến thắng”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhân dân ta dồn sức người, sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được huy động ở mức cao nhất.

Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng’’ đã biến thành hành động thực tế của hàng triệu nhân dân ta ở hậu phương, cả vùng tự do và các vùng căn cứ du kích. Nhân dân đã nhiệt tình cống hiến sức người, sức của cho tiền tuyến chuẩn bị cho trận đánh lớn chưa từng có trong kháng chiến chống Pháp.

ky 4 rao riet chuan bi cho tran danh lon hinh 3

Sự đóng góp to lớn của lực lượng dân công, bảo đảm hậu cầu cho chiến dịch là một trong những nguyên nhân chính làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN

Tính chung trong chiến dịch, nhân dân ta đã “đóng góp 25.560 tấn gạo, 226 tấn muối, 1.909 tấn thực phẩm, 20.991 xe đạp thồ, 1.800 mảng nứa, 756 xe thô sơ, 914 con ngựa thồ và 3.130 chiếc thuyền, hơn 261.653 dân công chủ yếu được huy động từ nhiều xã, huyện khác nhau trong các tỉnh ở Tây Bắc, Việt Bắc, Liện khu 3 và Liên khu 4. Ngay tại hỏa tuyến, đồng bào Điện Biên cũng đưa 3.000 người đi dân công với 64.670 ngày công phục vụ. Khu Tây Bắc huy động 31.818 dân công. Việt Bắc, căn cứ địa kháng chiến chung của cả nước cũng cung cấp cho mặt trận 36.518 dân công. Đến tháng 2/1954, số lượng thanh niên xung phong của các tỉnh miền Bắc phát triển lên đến 10.063 đội viên, được biên chế thành 50 đại đội”, tham gia làm và sửa chữa hàng trăm kilômét đường, nhiều bến, cầu, phá bom mìn; vận chuyển hơn 25 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn vũ khí trang bị, đạn dược tới mặt trận; giữ vững mạch máu giao thông quan trọng nhất của mặt trận, ngoài ra còn trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các đơn vị quân đội.

Biết bao sức người, sức của đã hướng về Điện Biên Phủ để chuẩn bị cho một trận đánh lớn chưa từng có trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong điều kiện hậu phương cách xa chiến trường, đường sá đi lại khó khăn, địch liên tục bắn phá trên các cung đường vận chuyển, quân Pháp đã không thể ngờ, phái ta đã hóa giải tài tình bài toán hậu cần tưởng như vô cùng hóc búa cho chiến trường Điện Biên Phủ. Như nhìn nhận của Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, bất ngờ lớn nhất đối với Henri Navarre chính là ở chỗ quân dân ta đã khắc phục được những khó khăn để bảo đảm hậu cần cho chiến dịch.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh: Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để thúc đẩy liên kết vùng

Thành phố Hồ Chí Minh: Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để thúc đẩy liên kết vùng

(NB&CL) Nằm trong xu thế phát triển chung, vấn đề liên kết vùng, liên kết ngành là định hướng quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là một trong những vấn đề được TP.HCM đặc biệt coi trọng, xem đây là một trong những nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển.

Góc nhìn
Việt Nam quê hương ta đẹp lắm…

Việt Nam quê hương ta đẹp lắm…

(CLO) Trong những ngày này, cả nước đang hồ hởi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn