Kỷ luật cảnh cáo Kế toán trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk vì sai phạm
(CLO) Kỷ luật cảnh cáo ông Vũ Tiến Dũng, Kế toán trưởng Trường Chính trị tỉnh, vì những vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Vũ Tiến Dũng, với vai trò là người đứng đầu bộ phận kế toán của Trường Chính trị tỉnh, đã không thực hiện đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, ông Dũng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc không tham mưu quản lý, kiểm kê, theo dõi tài sản công, bao gồm cả cây xanh trong khuôn viên trường.
Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy còn chỉ ra hàng loạt sai phạm khác liên quan đến công tác tham mưu của ông Dũng, bao gồm việc thực hiện mua sắm thiết bị âm thanh, hệ thống máy lọc nước uống, đồng hồ tặng đại biểu dự kỷ niệm 60 năm thành lập trường một cách không đúng quy định.
Ông cũng bị kết luận là đã tham mưu nghiệm thu việc sửa chữa nhà khách, quản lý và sử dụng tài sản công không đúng với các quy định hiện hành.
Đáng chú ý, ông Vũ Tiến Dũng còn bị xác định có sai phạm trong việc tham mưu quản lý và sử dụng kinh phí các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng, cao cấp lý luận chính trị, cũng như nguồn ngân sách cấp và việc thanh toán các khoản tiền như in ma-két, mua quà tặng, chi chế độ, chăm sóc cây xanh.

Thêm vào đó, ông đã tham mưu ký và thanh lý hợp đồng, thanh toán chế độ cho giảng viên giảng dạy các lớp Trung cấp lý luận chính trị liên kết với các đơn vị một cách chưa đúng quy định.
UBKT Tỉnh ủy cũng nhận thấy ông Vũ Tiến Dũng đã thực hiện chưa tốt chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị trong việc cung cấp và trao đổi thông tin theo quy chế dân chủ ở cơ sở.
Kết luận của UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh rằng những vi phạm của ông Vũ Tiến Dũng đã gây ra dư luận không tốt, để lại hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm uy tín của tổ chức đảng, Trường Chính trị tỉnh và cá nhân ông. Do đó, hình thức kỷ luật cảnh cáo đã được đưa ra.
Trước đó, vào tháng 3/2025, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã tiến hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (2015-2020 và 2020-2025). Bên cạnh đó, nhiều cá nhân khác thuộc trường cũng đã phải nhận các hình thức kỷ luật khác nhau, cho thấy những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý tại đơn vị này.
Các cá nhân bị kỷ luật bao gồm ông Đỗ Văn Dương (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng), bà Nguyễn Thị Kim Anh (nguyên Kế toán trưởng), ông Lê Đình Hoan (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng), ông Y Mluck Kbuôr (nguyên Phó Hiệu trưởng) và ông Đỗ An Biên (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, nguyên Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu).
Việc hàng loạt cán bộ, đảng viên của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk bị kỷ luật cho thấy sự quyết tâm của Tỉnh ủy trong việc làm trong sạch bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính và tài sản công. Vụ việc này cũng là một bài học sâu sắc về trách nhiệm của người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị.