Xã hội

Kỳ tích ghép tim – phổi đầu tiên tại Việt Nam cho người bệnh suy đa tạng

Văn Hiền 13/08/2025 11:48

(CLO) Ngày 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố thành công ca ghép đồng thời tim và phổi đầu tiên trong lịch sử y khoa Việt Nam, một dấu mốc cho cả ngành ghép đa tạng.

Người được cứu sống là chị Trần Như Q. (38 tuổi), mắc hội chứng Eisenmenger, suy tim phải giai đoạn cuối, tiên lượng “đếm từng ngày”.

Nguồn tạng hiến vốn hiếm, lại mang phổi nhiễm khuẩn đa kháng và kích thước lớn hơn lồng ngực người nhận, đòi hỏi ê-kíp hàng chục chuyên khoa phải ứng biến từng chi tiết: cắt chỉnh phổi, nối hai phế quản gốc thay vì khí quản theo kỹ thuật kinh điển, sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể suốt 7 giờ, kiểm soát chặt chẽ thuốc ức chế miễn dịch để tránh biến chứng.

Thêm kỳ tích của ngành y Việt Nam: Lần đầu tiên ghép thành công đồng thời tim - phổi cho người bệnh suy đa tạng- Ảnh 3.
Các chuyên gia thực hiện ca phẫu thuật ghép đồng thời tim phổi cho người bệnh suy đa tạng. Ảnh: BVCC
Thêm kỳ tích của ngành y Việt Nam: Lần đầu tiên ghép thành công đồng thời tim - phổi cho người bệnh suy đa tạng- Ảnh 4.
Bác sĩ tham gia ca ghép và bệnh nhân tại phòng bệnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Thêm kỳ tích của ngành y Việt Nam: Lần đầu tiên ghép thành công đồng thời tim - phổi cho người bệnh suy đa tạng- Ảnh 2.
Khối tim - phổi của người hiến được chuẩn bị đưa vào ghép cho bệnh nhân.

“Nếu không có người hiến phù hợp, đây có thể là lần nằm viện cuối cùng của bệnh nhân. 21 ngày qua, chúng tôi đã trả lại một người mẹ cho con, một người con cho mẹ già…”, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện chia sẻ.

Thành công này không chỉ cứu sống một mạng người, mà còn mở ra cánh cửa điều trị cho những bệnh nhân mắc đồng thời bệnh tim và phổi giai đoạn cuối, nơi trước đây chỉ có một đáp án: chờ cái chết.

Đây cũng là minh chứng rằng ngoại khoa Việt Nam đã tiến gần hơn tới trình độ các trung tâm hàng đầu thế giới, nơi ghép khối tim - phổi mỗi năm chỉ thực hiện khoảng 100 ca.

Tỉ lệ thành công tại các trung tâm lớn trên thế giới

Nhờ những tiến bộ về phẫu thuật, hồi sức và chăm sóc sau ghép, kết quả ghép khối tim - phổi đã được cải thiện rõ rệt.

Tại Anh, tỉ lệ sống sau 90 ngày đạt khoảng 85% và sau 1 năm là 72%.

Tại Mỹ, một số trung tâm hàng đầu như Stanford Health Care ghi nhận tỉ lệ sống 1 năm tới gần 90%, cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy tỷ lệ sống 5 năm sau ghép hiện đạt khoảng 60%, minh chứng cho hiệu quả của phương pháp này trong kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kỳ tích ghép tim – phổi đầu tiên tại Việt Nam cho người bệnh suy đa tạng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO