Kỳ vọng từ cam kết của người đứng đầu Chính phủ

(CLO) Với cam kết của người đứng đầu Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện về nguồn lực, cơ hội cho khu vực tư nhân phát triển, các doanh nhân tư nhân có quyền kỳ vọng rằng họ sẽ được đối xử bình đẳng, để đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.
Thủ tướng tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019. Ảnh VGP

Thủ tướng tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2019. Ảnh VGP

Động lực quan trọng của nền kinh tế

Trong những năm gần đây, kinh tế tư nhân nổi lên như một trong những động lực quan trọng, dẫn dắt sự tăng trưởng của nền kinh tế. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 10-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mới cả về số lượng, chất lượng và có những đóng góp ngày càng tăng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Số lượng doanh nghiệp tư nhân đã tăng từ 655.000 năm 2017 lên 730.000 năm 2018 và đạt hơn 743.000 doanh nghiệp vào cuối quý I/2019. Quy mô của nhiều doanh nghiệp ngày càng mở rộng, một số doanh nghiệp đạt tổng tài sản đến hàng trăm ngàn tỉ đồng và sử dụng hàng chục ngàn lao động. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang tạo ra khoảng 42% GDP (trong khi tỉ lệ này của khu vực kinh tế nhà nước là khoảng 28,9%), đóng góp tới 30% cho ngân sách Nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là, số lượng doanh nghiệp tư nhân thành lập nhiều nhưng khả năng trụ vững và phát triển hiệu quả còn thấp. Bên cạnh đó, có tới 97% số doanh nghiệp tư nhân là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó khoảng 70% doanh nghiệp đăng ký có quy mô dưới 10 lao động và vốn đăng ký dưới 5 tỉ đồng. Cùng với vốn ít là các vấn đề: công nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ quản lý yếu kém, hiệu quả và sức cạnh tranh yếu, ít đầu tư vào lĩnh vực sản xuất… vẫn là những khó khăn lớn, khiến cho khu vực kinh tế tư nhân chưa đạt được “sức bật” đúng với tiềm năng vốn có.

Nhiều ý kiến đã chỉ ra rằng, mặc dù kinh tế tư nhân đang dần trở thành một trụ cột của nền kinh tế, tuy nhiên môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi, còn nhiều rào cản, đặc biệt là sự phân biệt đối xử… đã khiến khu vực kinh tế tư nhân chưa đạt được sự phát triển như kỳ vọng, hạn chế sự đóng góp nhiều hơn của khu vực này cho nền kinh tế.

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội thì hiện nay dư luận xã hội vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Ông Kiên cho rằng, “từ trong nhận thức một số người vẫn chưa từ bỏ được thói quen phân biệt dựa trên hình thức sở hữu".

Sự “bất bình đẳng” đó có thể thấy rõ trong thực tế, khi hàng ngày, doanh nghiệp tư nhân đối diện với các cuộc thanh kiểm tra, rồi chi phí không chính thức, khó khăn khi tiếp cận vốn vay... Chỉ nói riêng về việc vay vốn, chính sách vẫn nói là tạo điều kiện nhưng thực tế là hầu như chỉ doanh nghiệp lớn mới tiếp cận được vốn, còn doanh nghiệp càng nhỏ thì rất khó vay vì đòi hỏi tài sản thế chấp; kể cả có thế chấp, thời gian vay cũng chỉ được 1 năm, lãi suất ít được ưu đãi.

Vì vậy, nhiều ý kiến nhận xét, doanh nghiệp tư nhân đang bị đối xử như "con nuôi", còn doanh nghiệp nhà nước thì được coi là “con đẻ”. Nhưng nghịch lý ở chỗ, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước được ưu tiên bầu sữa ngân sách, ưu tiên vốn vay, nhưng lại làm ăn thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Bình đẳng - điều doanh nghiệp tư nhân đang cần

Là người theo sát và rất hiểu giới doanh nhân, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hơn một lần khẳng định, doanh nghiệp tư nhân cần một môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn và bình đẳng.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ “người trong cuộc”, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân cũng có chung nhận định rằng, họ chưa được đối xử như vậy.

Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho biết, trong những năm qua, mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nhưng thực tế khi triển khai công việc, nhà đầu tư vẫn gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể, rào cản lớn nhất hiện nay là từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi trong quá trình làm việc, họ chưa đối xử bình đẳng các doanh nghiệp tư nhân với các thành phần kinh tế khác.

"Các văn bản hành chính Nhà nước ban hành thiếu tính thực tiễn, trong đó chính sách lãi vay trong vòng hơn 1 năm nhưng Thông tư Bộ Tài chính ban hành tới 4 lần. Dự thảo cuối cùng của Thông tư mới lại quay về Thông tư đã được quy định trước đó", ông Thế nói.

Doanh nghiệp tư nhân cần một sân chơi bình đẳng. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp tư nhân cần một sân chơi bình đẳng. Ảnh minh họa

Mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hà cũng rất tâm huyết khi nhấn mạnh rằng doanh nghiệp tư nhân mong được ứng xử bình đẳng, công bằng của cơ quan quản lý và định hướng tuyên truyền khách quan, tích cực, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của toàn xã hội, ý chí của những doanh nghiệp tiên phong.

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng đã lên tiếng về sự phân biệt đối xử này. Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, môi trường kinh doanh hiện còn có nhiều rủi ro về mặt thể chế đang cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp Việt không chỉ phải đối mặt với các rủi ro thông thường như rủi ro về thị trường mà còn phải đối mặt với những rủi ro pháp lý, tức luôn trong trạng thái không an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Điều này đến từ hệ thống pháp luật không cụ thể, không rõ ràng, không minh bạch. Với sự áp dụng tùy ý, tùy tiện chính sách của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp không thể tính toán được kế hoạch lâu dài. Do đó, cách tốt nhất là doanh nghiệp làm nhỏ và “không lớn”, thậm chí là hoạt động không chính thức, vì càng hoạt động chính thức thì rủi ro càng lớn”, ông Cung nhận định.

Cũng về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhận xét: "Nhà nước cần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân, giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp ngoài Nhà nước, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn FDI".

Theo ông Vũ Đình Ánh, doanh nghiệp cần được hoạt động theo đúng tinh thần Luật Doanh nghiệp 2014 là được phép hoạt động trên tất cả những lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Chính sách và cơ chế đối với kinh tế tư nhân phải dựa trên nguyên tắc cơ bản: bình đẳng, không cần ưu đãi; tôn trọng, chủ động.

Cam kết của người đứng đầu Chính phủ

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 vừa được tổ chức, trước câu hỏi trong thời gian tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có quyết sách gì để tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, sẽ tiếp tục tạo điều kiện, kiến tạo không gian, nguồn lực, cơ hội cho khu vực tư nhân phát triển thuận lợi hơn, đặc biệt là được bình đẳng trong phát triển, được bảo vệ, khích lệ và trao cơ hội.

Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân - một sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: VGP

Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan Triển lãm Thành tựu kinh tế tư nhân - một sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: VGP

Về nội hàm “bình đẳng”, Thủ tướng nêu rõ, trước hết là kinh tế tư nhân bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng trong cạnh tranh, trong phân bổ nguồn lực với các thành phần kinh tế khác, nhất là tiếp cận nguồn lực.

Về từ khóa được “bảo vệ”, Thủ tướng nêu rõ là được bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp theo Hiến pháp, pháp luật. Giảm sự chồng chéo, tầng lớp trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tạo môi trường thông thoáng cho kinh tế tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân được “khích lệ” là được Nhà nước và xã hội tôn vinh và được “trao cơ hội” là tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực, công nghệ, thị trường, cắt giảm chi phí kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, Thủ tướng nhấn mạnh những cam kết này trước đông đảo các doanh nhân tham dự Diễn đàn.

Đồng thời, Thủ tướng kêu gọi tiếp tục tạo dựng và củng cố niềm tin giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền thông qua một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng; thông qua việc tiếp tục vun đắp tinh thần doanh nghiệp của doanh nhân Việt Nam.

“Một khu vực tư nhân lớn mạnh, bền vững, bên cạnh khu vực doanh nghiệp Nhà nước hiệu quả hơn, khu vực kinh tế hợp tác xã năng động hơn sẽ tạo ra một tương lai thịnh vượng, bền vững hơn cho nền kinh tế Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, khu vực kinh tế trong nước giàu tiềm lực, có tầm ảnh hưởng vượt biên giới quốc gia, sẽ góp phần lan tỏa sức mạnh mềm và ảnh hưởng của chúng ta trong khu vực và toàn cầu, không chỉ về phương diện kinh tế, mà trên tổng thể nhiều phương diện chiến lược khác.

Được bình đẳng đối xử bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI, vẫn luôn là điều mà các doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân khao khát hay nói cách khác, họ cần được quan tâm và tạo cơ hội để phát triển. Với cam kết của người đứng đầu Chính phủ, doanh nhân Việt Nam nói chung, khu vực kinh tế tư nhân nói riêng có quyền tin tưởng rằng, sẽ có những đổi mới trong đường lối cũng như trong cách thức thực hiện; họ sẽ được “bảo vệ” và được “trao cơ hội”, để từ đó kinh tế tư nhân được rộng đường phát triển.

T. Toàn

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: