La Chí Tường bị cấm đến dự tang lễ Hoàng Hồng Thăng

Thứ hai, 21/09/2020 14:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) La Chí Tường từng có tình bạn thân thiết với Hoàng Hồng Thăng nhưng vì xảy ra mâu thuẫn nên trở mặt với nhau hồi 2015 và không còn gặp lại sau đó.

Ngày 20/9, nhiều nghệ sĩ Đài Loan đã tới nhà tang lễ để đưa tiễn Hoàng Hồng Thăng về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Tuy nhiên, La Chí Tường là người không được gia đình Hoàng Hồng Thăng chào đón. Cha của nam ca sĩ còn ra lệnh cấm tài tử họ La tới viếng. Theo đó, Ban tổ chức tang lễ cũng phải thực hiện theo yêu cầu của ông.

Dù vậy, ngày 19/9 La Chí Tường đã vẫn đến cửa nhà tang lễ của bạn cũ vào nửa đêm và đăng một bài đăng nói: “Tôi đã đến gặp cậu. Vâng, tôi đã nói rất nhiều với cậu, tôi hy vọng cậu có thể nghe thấy nó và ra đi thanh thản!". 

Ngày 19/9 La Chí Tường đã vẫn đến cửa nhà tang lễ của bạn cũ vào nửa đêm.

Ngày 19/9 La Chí Tường đã vẫn đến cửa nhà tang lễ của bạn cũ vào nửa đêm.

Hành động của La Chí Tường đã xảy nhiều ý kiến tranh cãi, một số cho rằng La Chí Tường là người tình cảm và đúng đắn khi làm thế. Đồng thời chỉ trích cha của Hoàng Hồng Thăng quá khắc nghiệt, dù con trai đã qua đời vẫn không quên ân oán cũ.

Cha của Hoàng Hồng Thăng cấm không cho La Chí Tường đến thăm viếng con trai mình.

Cha của Hoàng Hồng Thăng cấm không cho La Chí Tường đến thăm viếng con trai mình.

Tuy nhiên cũng có ý kiến La Chí Tường vẫn đến đám tang là thiếu tôn trọng gia đình Hoàng Hồng Thăng vì ngay từ đầu gia đình họ đã không muốn nam ca sĩ đến thăm viếng. Thậm chí, một người bạn của gia đình Hoàng Hồng Thăng cho biết việc La Chí Tường dùng việc bạn qua đời để xây dựng danh tiếng có lợi cho mình.

Hoàng Hồng Thăng và La Chí Tường từng có mối quan hệ thân thiết. Nam ca sĩ họ Hoàng thường gọi La Chí Tường là sư phụ. Họ từng là cặp MC ăn ý của show Giải Trí 100%. Tuy nhiên, sau đó La Chí Tường tố cáo Hoàng Hồng Thăng nói xấu mình, còn Hoàng Hồng Thăng thì phủ nhận.

la chí tường

DL

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa