Lâm Duẫn lên tiếng sau nghi vấn làm người tình “đệ nhất tham quan” Trung Quốc

Thứ bảy, 15/08/2020 09:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 13/8, Lâm Duẫn bất ngờ vướng phải tin đồn là một trong số 100 người tình của đại gia Lại Tiểu Dân - người đang bị xét xử vì tham nhũng.

Làng giải trí Hoa ngữ ngày hôm qua chấn động trước thông tin một đại gia kiêm cựu Chủ tịch tập đoàn của thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) họ Lại bị bắt. Rất nhiều chi tiết rúng động về vị đại gia này bị bóc tách.

Cụ thể, vị đại gia này chính là Lại Tiểu Dân, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Dung Trung Quốc từ năm 2009. Trong quá trình tại chức, Lại Tiểu Dân đã dùng quyền lực nhận hối lộ 1,8 tỷ NDT. Số tiền mặt thu được tại nhà riêng nặng tới hơn 3 tấn. Bên cạnh đó, ông còn có một "bộ sưu tập" người tình lên đến 100 mỹ nhân cùng nhau chung sống tại một khu chung cư. Xinhua gọi Lại Tiểu Dân là "đệ nhất quan tham". Ông bị tòa án đưa ra xét xử vào 11/8.

Điều đáng nói, khắp các diễn đàn lớn nhỏ, netizen truyền tay nhau tin đồn về việc trong số các tình nhân của Lại Tiểu Dân, có người được miêu tả là minh tinh sinh năm 1996, người Hồ Châu, Chiết Giang, cao gần 1,7 m. Với thông tin này, mọi sự chú ý đổ dồn về Lâm Duẫn khi những dữ kiện có thể nói là trùng hợp tới 99%, khiến nữ diễn viên mang tiếng là tình nhân của tham quan.

Báo Công luận

Tin đồn gây xôn xao khắp mạng xã hội từ ngày hôm qua đến hôm nay khiến nữ diễn viên sinh năm 1996 phải thông qua studio quản lý của mình đứng ra phủ nhận, giải thích về mọi chuyện:

"Thời gian qua xuất hiện những tin tức khẳng định Lâm Duẫn và Lại Tiểu Dân có quan hệ. Đây là thông tin không đúng sự thật, làm tổn hại danh tiếng của cô trước công chúng. Công ty chúng tôi khẳng định hai người không có liên quan và sẽ truy cứu pháp luật với những người đã chia sẻ tin tức không xác thực", công ty đại diện của nữ diễn viên Mỹ nhân ngư thông báo.

Lâm Duẫn – mỹ nhân tài tiếng được Châu Tinh Trì o bế

Lâm Duẫn sinh năm 1996 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Tên thật của cô là Phí Hà, nhưng ngay từ khi vào nghề, cô đã lấy nghệ danh là Lâm Duẫn. Tên tuổi của nữ diễn viên vụt sáng khi cô được Châu Tinh Trì mời đóng chính trong bộ phim “Mỹ nhân ngư (2016)”. Năm đó, Lâm Duẫn là hiện tượng gây sốt của showbiz Hoa ngữ khi vượt qua 120.000 mỹ nhân, giành được vai diễn nặng ký, đắt giá mỹ nhân ngư.

Báo Công luận

Nhờ sự nâng đỡ của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn thuận lợi bước chân vào showbiz và nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc. Cô có cơ may được đóng chính trong các dự án mới, nhận vô số hợp đồng quảng cáo. Trong số các nàng "Tinh nữ lang" từng được đạo diễn Hong Kong nâng đỡ, có thể nói sao nữ gốc Chiết Giang là mỹ nhân được vua hài sủng ái nhất dù thua kém về cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất so với các đàn chị Chu Ân, Trương Bá Chi, Trương Vũ Kỳ...

Báo Công luận

Diễn xuất của Lâm Duẫn thường xuyên bị chê diễn cường điệu quá đà, phô trương và không có thần thái.

Không chỉ bị đánh giá thấp về năng lực, đời tư thị phi của Lâm Duẫn cũng khiến cô mất điểm trong mắt công chúng. Chập chững vào nghề chưa bao lâu, cô đã bị đào bới lại hàng loạt scandal như chụp ảnh nội y khi mới 14-15 tuổi, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu... Không chỉ vậy, cô còn bị chỉ trích là "hồ ly tinh" cướp bạn trai Phùng Thiệu Phong của Nghê Ni, cố tình bắt chước hình ảnh và thần thái của đàn chị.

Khang Lâm

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí