(CLO) Mặc dù Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt yêu cầu UBND huyện Hoài Đức có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, đất nông nghiệp trái pháp luật, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
(CLO) Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, các hành vi như: Tự chuyển đất trồng lúa sang đất ở; phân lô, bán nền chưa đủ điều kiện; lấn, chiếm đất; bỏ hoang đất…sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng. Nghị định đã có hiệu lực từ 5/1/2020, nhưng chưa thực sự đi sâu vào đời sống.
(CLO) Theo phản ánh từ người dân, trong thời gian triển khai dự án cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Hạ Long 1 – huyện Vân Đồn (tháng 7-8/2018), một hộ dân liền kề đã xây tường bao (phía bên trái căn hộ) lấn sang đất của nhà trường; hiện tượng tương tự cũng đã diễn ra trong năm 2017 (phía sau căn hộ) với chính hộ dân này khiến dư luận đặt ra nghi vấn, đây có phải là việc lấn chiếm đất của hộ dân hay có sự thỏa thuận?