Lần đầu Việt Nam ghép tủy mẹ cho con bất đồng nhóm máu
(CLO) Tối 8/9, Bệnh viện Trung ương Huế công bố tin vui khi lần đầu tiên tại Việt Nam, một ca ghép tủy đồng loại điều trị bệnh Thalassemia ở trẻ em đã thành công với nguồn tủy lấy từ mẹ ruột, dù mẹ và con bất đồng nhóm máu.
Bệnh nhi là cháu Vũ Quỳnh C. (6 tuổi, Bắc Ninh), mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Beta-Thalassemia) từ 6 tháng tuổi. Suốt nhiều năm qua, em phải gắn bó với kim tiêm, truyền máu hàng tháng và thuốc thải sắt, cơ thể tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Nghe tin Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép tủy thành công cho nhiều trẻ Thalassemia, gia đình quyết định đưa cháu vào Huế tìm hy vọng. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu C. có sự phù hợp HLA 11/12 với mẹ ruột – một trường hợp hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 5%.
Ca ghép diễn ra ngày 11/8/2025 với sự hội chẩn của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Đây là ca ghép đặc biệt vì: Nguồn tủy từ mẹ ruột – ca đầu tiên ở Việt Nam; ngoài ra còn có sự bất đồng nhóm máu: bé nhóm A, mẹ nhóm AB.
Trước đây, trường hợp bất đồng nhóm máu thường phải gạn tách hồng cầu hoặc dùng thuốc Rituximab. Lần này, các bác sĩ Huế tiên phong áp dụng kỹ thuật mới: dung nạp miễn dịch bằng truyền máu tăng dần từ người cho sang người nhận, kết hợp thuốc chống dị ứng và truyền dịch hỗ trợ.

Trong quá trình ghép, bé C. từng đối mặt biến chứng nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và GVHD nhẹ ở da. Nhưng với tinh thần “chiến đấu đến cùng vì sự sống bệnh nhi”, tập thể y bác sĩ đã đồng lòng, theo dõi sát sao từng giờ. Kết quả, tiểu cầu và bạch cầu phục hồi sau 20–24 ngày. Đến ngày thứ 28, cháu C. khỏe mạnh ra viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và ê-kíp điều trị.
Thalassemia là bệnh huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm có khoảng 2.000–2.500 trẻ Việt Nam mắc thể nặng, phải truyền máu suốt đời, kéo theo biến chứng tim, gan, thận… và là gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Từ tháng 9/2024, Bệnh viện Trung ương Huế là cơ sở đầu tiên tại miền Trung – Tây Nguyên, và thứ hai cả nước triển khai ghép tế bào gốc điều trị bệnh này. Sau một năm, bệnh viện đã thực hiện 61 ca ghép cho trẻ em, trong đó 11 ca đồng loại Thalassemia – kỷ lục trong cả nước. Hiện tất cả các em đều khỏe mạnh, không còn phụ thuộc truyền máu.
Mỗi ca ghép thành công không chỉ là thành tựu y học, mà còn là “phép màu” cứu sống, trả lại tuổi thơ cho hàng chục đứa trẻ.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, tháng 8 vừa qua, bệnh viện đã khánh thành thêm 2 phòng ghép, có thể thực hiện đồng thời cho 4 bệnh nhi. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ triển khai ghép nửa thuận hợp HLA – mở rộng cơ hội sống cho những trẻ không tìm được người cho phù hợp hoàn toàn trong gia đình.
“Thành công này không chỉ mang tính đột phá về kỹ thuật, mà còn thắp lên niềm hy vọng cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam mắc bệnh Thalassemia", lãnh đạo bệnh viện chia sẻ.