Lan Hồ Điệp "nữ hoàng của các loài hoa lan" vượt hơn 1000 km ra Hà Nội phục vụ Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 15/01/2021 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khoảng 1 tuần nay, những chậu hoa lan Hồ Điệp xuất xứ ở Đà Lạt đã có mặt tại Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021.

Thời điểm gần 1 tháng nữa sẽ diễn ra Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy - Hà Nội) từ nhiều ngày nay, các chậu hoa lan Hồ Điệp có xuất xứ ở Đà Lạt đã được bày bán phục vụ nhu cầu dịp Tết.

Các chậu hoa lan Hồ Điệp với đủ loại màu sắc, kích cỡ được bày bán, đang khiến cho không khí xuân Tân Sửu 2021 đến gần hơn với người dân Thủ đô.

Các chậu hoa lan Hồ Điệp với đủ loại màu sắc, kích cỡ được bày bán, đang khiến cho không khí xuân Tân Sửu 2021 đến gần hơn với người dân Thủ đô.

Lan Hồ Điệp là loài cây thường bám chặt vào thân cây lớn ở trong rừng sâu hoặc bám vào vách đá cheo leo. Chúng có lá to, rộng, mọng nước và cuống hoa uốn cong mang nhiều hoa. Thông thường, một cây lan hồ điệp sẽ có từ 5 đến 10 lá và nhiều rễ màu trắng.

Lan Hồ Điệp là loài cây thường bám chặt vào thân cây lớn ở trong rừng sâu hoặc bám vào vách đá cheo leo. Chúng có lá to, rộng, mọng nước và cuống hoa uốn cong mang nhiều hoa. Thông thường, một cây lan hồ điệp sẽ có từ 5 đến 10 lá và nhiều rễ màu trắng.

Trong họ hoa lan, lan Hồ Điệp được xếp vào loại lâu tàn nhất và được biết đến như nữ hoàng của các loài hoa lan với các cánh hoa to rộng, mọc lên từ các cành hoa.

Trong họ hoa lan, lan Hồ Điệp được xếp vào loại lâu tàn nhất và được biết đến như nữ hoàng của các loài hoa lan với các cánh hoa to rộng, mọc lên từ các cành hoa.

Theo anh Chu Huy Hoàn là quản lý của cơ sở bán lan Hồ Điệp ở phố Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Năm nay số lượng lan chúng tôi đưa ra Hà Nội gấp đôi năm ngoái, có khoảng 40 nghìn cành hoa được cắm ở các chậu ở đây. Tùy vào kích thước mỗi chậu sẽ cắm từ 1 vài cành đến hàng trăm cành.”

Theo anh Chu Huy Hoàn là quản lý của cơ sở bán lan Hồ Điệp ở phố Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Năm nay số lượng lan chúng tôi đưa ra Hà Nội gấp đôi năm ngoái, có khoảng 40 nghìn cành hoa được cắm ở các chậu ở đây. Tùy vào kích thước mỗi chậu sẽ cắm từ 1 vài cành đến hàng trăm cành.”

“Giá của các chậu hoa lan này dao động từ vài trăm nghìn cho đến vài chục triệu một chậu hoa. Nếu bán cành sẽ từ 250 - 400 nghìn đồng/1cành

“Giá của các chậu hoa lan này dao động từ vài trăm nghìn cho đến vài chục triệu một chậu hoa. Nếu bán cành sẽ từ 250 - 400 nghìn đồng/1cành" – anh Hoàn cho biết thêm.

Dưới những gốc chậu cắm cành lan Hồ Điệp, người ta phủ lớp rêu với mục đích giữ ẩm cho cây.

Dưới những gốc chậu cắm cành lan Hồ Điệp, người ta phủ lớp rêu với mục đích giữ ẩm cho cây.

Báo Công luận
Báo Công luận

Hoa lan với đủ màu sắc: Xanh, trắng, vàng, đỏ, hoa vân..., cuống hoa ngắn và hoa thường có các màu sặc sỡ như: Trắng, hồng, vàng hoặc cánh hoa có sự pha trộn các sọc, viền hay đốm.

Quản lý tại các cửa hàng hoa lan Đà Lạt cũng chia sẻ thêm, các chậu hoa lan đang được đặt ở Hà Nội là có nguồn gốc từ Đà Lạt, được vận chuyển ra đây bằng ô tô với mục đích phục vụ dịp Noel và Tết cho người dân Thủ đô.

Quản lý tại các cửa hàng hoa lan Đà Lạt cũng chia sẻ thêm, các chậu hoa lan đang được đặt ở Hà Nội là có nguồn gốc từ Đà Lạt, được vận chuyển ra đây bằng ô tô với mục đích phục vụ dịp Noel và Tết cho người dân Thủ đô.

Nhiều chậu hoa có giá trị lớn như chậu hoa trên ảnh có giá 46 triệu đồng.

Nhiều chậu hoa có giá trị lớn như chậu hoa trên ảnh có giá 46 triệu đồng.

Nhiều người dân đã tới đây tham quan, hỏi thăm giá cả về những chậu hoa lan Hồ Điệp này .

Nhiều người dân đã tới đây tham quan, hỏi thăm giá cả về những chậu hoa lan Hồ Điệp này .

Ý nghĩa của các màu sắc loài hoa này cũng thật đặc biệt như màu vàng thể hiện sự sung túc; Màu đỏ thể hiện sự may mắn; Màu tím thể hiện sự thủy chung; Màu trắng thể hiện sự thuần khiết; Màu hồng thể hiện sự ngây thơ, đáng yêu.

Ý nghĩa của các màu sắc loài hoa này cũng thật đặc biệt như màu vàng thể hiện sự sung túc; Màu đỏ thể hiện sự may mắn; Màu tím thể hiện sự thủy chung; Màu trắng thể hiện sự thuần khiết; Màu hồng thể hiện sự ngây thơ, đáng yêu.

Được biết, đây là một loại hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa tốt lành thích hợp dùng để trưng trong ngày tết. Một chậu lan Hồ Điệp quyến rũ, đầy quý phái, tài lộc để chưng trong nhà sẽ mang đến những điều tốt lành, may mắn cho gia chủ trong những ngày đầu năm mới.

Được biết, đây là một loại hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa tốt lành thích hợp dùng để trưng trong ngày tết. Một chậu lan Hồ Điệp quyến rũ, đầy quý phái, tài lộc để chưng trong nhà sẽ mang đến những điều tốt lành, may mắn cho gia chủ trong những ngày đầu năm mới.

Quang Hùng

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống