“Láng giềng” làm khu miễn thuế, thiên đường mua sắm Hồng Kông gặp nguy

Thứ bảy, 21/08/2021 06:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vị thế thiên đường mua sắm bấy lâu nay của Hồng Kông sẽ bị đe dọa khi thành phố láng giềng Thâm Quyến triển khai khu mua sắm miễn thuế quy mô lớn ở khu vực Vịnh Lớn (Great Bay Area).

Viễn cảnh tồi tệ

Việc Thâm Quyến đang xem xét xây dựng khu mua sắm miễn thuế gây lo ngại cho ngành bán lẻ Hồng Kông . Ảnh: Shutterstock.

Việc Thâm Quyến đang xem xét xây dựng khu mua sắm miễn thuế gây lo ngại cho ngành bán lẻ Hồng Kông . Ảnh: Shutterstock.

Theo South China Moring Post, giới phân tích và các ông lớn trong ngành bán lẻ Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo cho rằng, vị thế thiên đường mua sắm của Hồng Kông đang trong tình trạng báo động trước thông tin Thâm Quyến triển khai xây dựng khu mua sắm miễn thuế ở khu vực Vịnh Lớn (GBA).

Giới phân tích nhận định rằng du khách Trung Quốc đại lục – chiếm gần 80% lượng khách du lịch của Hồng Kông trước đại dịch – sẽ lựa chọn mua sắm hàng hóa xa xỉ và mỹ phẩm tại Thâm Quyến hơn nếu chính sách thuế được nới lỏng.

“Nếu hai nơi đều áp chính sách thuế như nhau, tại sao du khách đại lục lại muốn tới Hồng Kông để mua sắm nữa”, ông Michael Cheng Woon-yin, trưởng phòng của hãng kiểm toán PwC tại thị trường tiêu dùng châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, đặt câu hỏi.

Tháng trước, chính quyền Thâm Quyến thông báo đang có kế hoạch xem xét một loạt đề xuất, bao gồm việc phát triển một khu mua sắm miễn thuế quốc tế tại GBA với các cửa hàng mới mở ở trung tâm thành phố và nâng giới hạn mua hàng miễn thuế tại đây.

GBA là kế hoạch đầy tham vọng của Bắc Kinh nhằm nhóm chín thành phố của tỉnh Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao thành một trung tâm kinh tế và kinh doanh tích hợp để cạnh tranh với Thung lũng Silicon ở bang California (Mỹ). Năm ngoái, khu vực này có tổng cộng hơn 86 triệu dân.

Mặc dù không có thông tin chi tiết về đề xuất của Thâm Quyến cũng như bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thời điểm triển khai một khi được thông qua, song các nhà quan sát Hồng Kông đã nhanh chóng dự đoán những viễn cảnh tồi tệ nhất với thành phố này.

Cụ thể, lĩnh vực bán lẻ của Hồng Kông sẽ chịu đòn giáng nặng nề. Trong hai năm qua, GDP của Thâm Quyến đã vượt qua Hồng Kông.

Theo ông Cheng, các sản phẩm thuộc các thương hiệu nổi tiếng được bán tại Hồng Kông có mức giá thấp hơn 15-20% so với các thành phố tại Trung Quốc đại lục nhờ có chính sách áp thuế thấp của thành phố, không bao gồm sự biến động của tỷ giá.

Lấy ví dụ, Hồng Kông không có thuế giá trị gia tăng, trong khi thuế hàng hóa nhập khẩu vào đại lục có thể lên đến 13%, theo đánh giá của PwC. Tuy nhiên, nếu Thâm Quyến chọn miễn thuế thì đây sẽ là yếu tố quyết định giúp loại bỏ tình trạng du khách Trung Quốc đại lục đổ xô tới các trung tâm mua sắm cao cấp tại Hồng Kông.

“Hồng Kông vẫn có lợi thế khác trong việc cung cấp hàng hóa chất lượng. Tuy nhiên, nếu đại lục bắt kịp xu hướng và có các sản phẩm với chất lượng tương tự thì lợi thế đó sẽ trở thành vô nghĩa”, ông Cheng nhận xét.

Đồng tình với dự báo của ông Cheng, nhà lập pháp Peter Shiu Ka-fai, người đại diện cho lĩnh vực bán buôn và bán lẻ Hồng Kông cũng đưa ra cảnh báo rằng bất kể sự sụt giảm về lượng du khách đại lục nào cũng sẽ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác của Hồng Kông.

Theo ông Peter, nếu Thâm Quyến quyết định thông qua đề xuất này thì không chỉ ảnh hưởng đến ngành bán lẻ Hồng Kông mà còn tổn hại đến vị thế điểm đến du lịch hàng đầu của thành phố này.

Cạnh tranh thị trường

Nếu Thâm Quyến thông qua đề xuất, điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngành bán lẻ Hồng Kông mà còn tổn hại đến vị thế điểm đến du lịch hàng đầu của thành phố này. Ảnh: South China Moring Post.

Nếu Thâm Quyến thông qua đề xuất, điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngành bán lẻ Hồng Kông mà còn tổn hại đến vị thế điểm đến du lịch hàng đầu của thành phố này. Ảnh: South China Moring Post.

Bên cạnh đó, ông Peter cũng lưu ý rằng Thâm Quyến không phải đối thủ duy nhất của Hồng Kông và đề cập đến tăng trưởng doanh số bán lẻ trên đảo Hải Nam – một tỉnh ở phía nam Trung Quốc. Hồi tháng 7 năm ngoái, đảo Hải Nam đã nâng hạn ngạch mua hàng miễn thuế hàng năm lên gấp 3 lần, từ mức 30.000 nhân dân tế/người (khoảng 4.630 USD) lên mức 100.000 nhân dân tệ/người.

Theo số liệu chính thức, doanh số bán hàng miễn thuế ra nước ngoài của đảo Hải Nam đã tăng hơn gấp 4 lần lên 15,39 tỷ nhân dân tệ trong quý I đầu năm nay, bất chấp đại dịch làm gián đoạn việc đi lại xuyên biên giới.

Ngược lại, Hồng Kông chứng kiến doanh số bán lẻ trong nửa đầu năm nay chỉ tăng 8,4% lên 174,4 tỷ HKD do cú đúp biểu tình vào năm 2019 và đại dịch.

Bà Annie Tse Yau On-yee, Chủ tịch Hiệp hội Quản lý Bán lẻ Hồng Kông, đại diện cho hơn 9.000 cửa hàng, cho biết rằng một số thành viên đã lo lắng về các kế hoạch xây khu mua sắm miễn thuế của Thâm Quyến. Một số thành viên đã tìm cách xâm nhập vào thị trường GBA, thông qua cung cấp các dịch vụ bán lẻ trực tuyến hay thậm chí mở các cửa hàng tại Trung Quốc lục địa.

Hồi cuối năm ngoái, nhà cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu Savills cho biết, các thương hiệu xa xỉ đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang các thành phố như Quảng Châu, Thâm Quyến, đảo Hải Nam và sẽ tiếp tục rời bỏ Hồng Kông để tập trung vào các tỉnh phía nam Trung Quốc.

Nhà kinh tế học Andy Kwan Cheuk-chiu, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Kinh tế ACE, cho biết nếu Thâm Quyến quyết định triển khai đề xuất, rủi ro các nhà bán lẻ tại Hồng Kông sẽ gặp khó khăn là rất cao.

“Nếu không có sự khác biệt về thuế khi mua một chiếc túi xách Chanel tại Thâm Quyến hay Hồng Kông thì khách hàng sẽ chỉ chọn tới Thâm Quyến”, ông Andy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Simon Smith – giám đốc nghiên cứu và tư vấn cấp cao của Savills cho rằng – một số người mua sắm trong ngày có thể chọn đến khu mua sắm miễn thuế tại Thâm Quyến nhưng hầu hết vẫn chọn đến Hồng Kông.

Lý giải về vấn đề này, ông Smith cho rằng rất khó để một doanh nghiệp miễn thuế tại đại lục có đủ khả năng tái tạo được sức hấp dẫn vốn có tại Hồng Kông. Đó là bởi ngoài mua sắm và giảm giá, Hồng Kông còn hấp dẫn du khách ở các nhà hàng, quán bar và các điểm tham quan hấp dẫn như công viên nước mới tại Ocean Park.

Nhà lập pháp du lịch Yiy Si-wing cũng bày tỏ lo ngại cho rằng tác động đối với các nhà bán lẻ Hồng Kông nếu Thâm Quyến triển khai “kim bài” miễn thuế.

Tuy nhiên, cũng như ông Smith, ông cũng tự tin rằng Hồng Kông có nhiều thứ thu hút du khách hơn như Bảo tàng Cung điện Hồng Kông dự kiến mở cửa vào năm tới, khu phức hợp Skycity gần sân bay với cơ sở bán lẻ, nhà hàng, khu vui chơi giai trí,… mở cửa từ giai đoạn năm 2022 đến 2025. “Những yếu tố mới này sẽ thay thế dần lợi thế bán lẻ truyền thống của chúng tôi”, ông khẳng định.

Hương Vũ

Tin khác

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp